Ngại đổi sữa

(khoahocdoisong.vn) - Trẻ luôn cần một chế độ ăn đủ dinh dưỡng nhưng phải có sự cân đối giữa năng lượng, vitamin, khoáng chất và các vi chất khác. Chế độ ăn uống cân bằng sẽ làm tăng khẩu vị của trẻ với từng món ăn.

Chị Nguyễn Thị Cúc (Thái Bình) lớn tuổi mới sinh con nên từ khi sinh ra cháu đã thiếu cân, hay ốm và lười ăn. Để khắc phục, chị Cúc cho cháu ăn rất nhiều món ngon, nghe ở đâu tư vấn món này tốt cho sức khỏe, món kia tốt cho cân nặng là chị mua về, nhưng cháu chỉ ăn vài miếng rồi bỏ. Riêng với sữa, chị chỉ mua một loại vì cho rằng không có sữa nào vượt qua được loại đó, kết quả là con chị rất kém lên cân.

Lời bàn: PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, chăm chế biến, thay đổi khẩu vị cho con là tốt nhưng nếu lúc nào cũng cho trẻ ăn dôi dư, trẻ ở trạng thái no sẽ cảm thấy không ngon miệng, không muốn uống thêm sữa là điều dễ hiểu. Trẻ luôn cần một chế độ ăn đủ dinh dưỡng nhưng phải có sự cân đối giữa năng lượng, vitamin, khoáng chất và các vi chất khác. Chế độ ăn uống cân bằng sẽ làm tăng khẩu vị của trẻ với từng món ăn. Đối với sữa, nhiều mẹ ngại đổi sữa cho con, chỉ cho uống một loại sữa có hương vị nhất định nhưng các mẹ không biết, con mình cũng rất thích thú với mùi vị của sữa mới. Ngoài những loại sữa quen thuộc, trẻ đã biếng ăn càng cần cho con thử nhiều loại sữa thơm ngon với nhiều hương vị khác nhau. Khi chọn sữa cho con, mẹ nên chọn loại sữa có thành phần 100% là sữa bột nguyên kem, tách béo vì đây là thành phần tốt nhất, đảm bảo hương vị thơm ngon ban đầu của sữa. Hương vị thơm ngon kích thích vị giác và giúp trẻ hấp thu dinh dưỡng, phát triển tốt hơn.

Theo Đời sống
Xước da bệnh nhân 52 tuổi nguy kịch vì uốn ván nặng kèm thuyên tắc phổi

Cứu bệnh nhân 52 tuổi bị uốn ván nặng kèm thuyên tắc phổi

Người dân không nên chủ quan với bệnh uốn ván, khi gặp các vết thương cần phải chủ động tiêm ngừa. Trong trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, cần sớm đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế để được điều trị kịp thời, tránh những diễn biến nguy hiểm.
Bệnh dại lây qua đường nào?

Bệnh dại lây qua đường nào?

Đường lây bệnh dại phổ biến nhất là do bị động vật dại cắn, bên cạnh đó bệnh còn có thể lây từ nước bọt của chó, mèo dại hoặc động vật khác mắc bệnh do cào hoặc liếm vào vết thương, vùng da bị trầy xước của cơ thể.
back to top