Ngạc nhiên chưa, Ả rập Xê út "ốm đòn" với UAV, tên lửa đạn đạo của "đặc công chân đất" Houthi

(khoahocdoisong.vn) - Lực lượng Houthi đang liên tục tấn công sâu vào lãnh thổ Ả rập Xê út bằng UAV, tên lửa đạn đạo. Mục tiêu nhằm giảm áp lực của Liên minh quân sự do Ả rập Xê út dẫn đầu trên lãnh thổ Yemen.

Ngày 25.08.2019, lực lượng tên lửa thuộc phong trào Houthi phóng liên tiếp 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào các địa điểm quân sự trong sân bay quốc tế Jizan. Đây là cuộc tấn công tên lửa lớn nhất từ trước tới nay vào lãnh thổ Ả rập Xê út. 

Đài truyền hình al-Masirah Yemen - ủng hộ Houthi cho biết - các tên lửa đánh trúng vào nhà chứa máy bay chiến đấu và trực thăng tấn công Apache, cùng một số kho tàng trang thiết bị trong sân bay.

Cùng ngày, lực lượng Houthi tiếp tục phóng một tên lửa đạn đạo mới, đặt tên là Nakal, vào vị trí tập trung quân của Liên minh quân sự tại tỉnh Najran. Phát ngôn viên lực lượng kháng chiến do phong trào Houthi dẫn đầu khẳng định tên lửa mới đánh trúng mục tiêu, diệt và làm bị thương hàng chục quân nhân thuộc liên minh quân sự Ả rập.

Vào ngày 26.08.2019, lần đầu tiên không quân kháng chiến Yemen thuộc phong trào Ansar Allah sử dụng một phi đội máy bay không người lái (UAV) Sammad-3 tấn công mục tiêu quân sự quan trọng của Liên minh quân sự vùng Vịnh tại thủ đô Riyadh của Ả rập Xê út. 

Thiếu tướng Sari - phát ngôn viên lực lượng kháng chiến do phong trào Houthi dẫn đầu -tuyên bố UAV tấn công mục tiêu theo kế hoạch với độ chính xác cao.

Cùng ngày, lực lượng Houthi phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung tấn công một căn cứ của Liên minh trong khu vực Saqam thuộc tỉnh Narjan.

Ngày 27.08.2019, máy bay không người lái tự sát (UCAV) Qasef-2K của Houthi tấn công căn cứ không quân King Khalid thuộc địa phận tỉnh Asir, Ả rập Xê út.

Đêm ngày 29.08.2019, lực lượng Houthi tiếp tục tấn công sân bay tỉnh Najran thuộc miền nam Ả rập Xê út bằng một phi đội máy bay không người lái tự sát (UAV) Qasef-2K. Mục tiêu là nhà chứa máy bay, trạm điều khiển bay và các kho tàng trang thiết bị quân sự. Cuộc tấn công khiến các sân bay giãn đoạn hoạt động thời gian ngắn.

Những cuộc tập kích bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái tiến hành đồng thời với các cuộc tấn công liên tiếp trên bộ của lực lượng Houthi vào các lực lượng Liên minh quân sự do Ả rập Xê út dẫn đầu. Gây tổn thất nặng nề về trang thiết bị, phương tiện chiến tranh của quân đội liên minh vùng Vịnh.

Tình hình con trở nên tồi tệ khi các đơn vị quân đội Yemen của tổng thống Mansur Hadi do Ả rập Xê út hậu thuẫn xung đột dữ dội ở miền nam Yemen với Liên minh các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE hậu thuẫn).

Mâu thuẫn liên minh trầm trọng, sa lầy trong cuộc chiến với Houthi, Liên minh quân sự do Ả rập Xê út đang ngày càng mất dần vị thế ở Yemen - đất nước bị chiến tranh tàn phá này. Trong khi đó thì cuộc chiến lại đang chuyển dần sang miền nam Ả Rập Saudi.

Tổng quan tình hình chiến sự Yemen tính từ ngày 25.08.2019. South Front

Theo TGO
back to top