Nga triển khai hệ thống tên lửa chống tàu Bastion-P đến trung tâm quần đảo Kuril

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion Hạm đội Thái Bình Dương đã triển khai vào trạng thái trực chiến đấu trên đảo Matua, trung tâm quần đảo Kuril ở Thái Bình Dương.

Đơn vị tên lửa chống hạm của Hạm đội Thái Bình Dương sẽ trực sẵn sàng chiến đấu 24/24 trên hòn đảo hẻo lánh ở trung tâm quần đảo Kuril Ridge, kiểm soát các vùng biển và eo biển lân cận.

Theo thông cáo báo chí của Văn phòng truyền thông Quân khu phía Đông, các trang thiết bị, khí tài quân sự, binh lực được chuyển đến khu vực đảo bằng các tàu đổ bộ tấn công cỡ lớn của sư đoàn binh chủng hợp thành Primorye thuộc Hạm đội Thái Bình Dương.

Lực lượng hậu cần kỹ thuật Hạm đội đã thiết lập khu doanh trại quân sự với các thiết bị đảm bảo sinh hoạt.

Phục vụ cho sẵn sàng chiến đấu, lực lượng hậu cần đã triển khai các trạm kỹ thuật xe máy công trình và đạn dược, triển khai kho khí tài và thiết bị quân sự, tổ chức các tuyến đường cơ động từ căn cứ đến các trận địa phóng.

Lực lượng tên lửa chống hạm đã vào trực chiến đấu và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu theo kế hoạch.

K-300P Bastion-P (NATO định danh là SS-C-5 Stooge), hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển di động của Nga do Viện Công nghệ Nghiên cứu Khoa học mang tên P.I.Snegirev phát triển, phối hợp với công ty Tekhnosoyuzproekt của Belarus.

Hệ thống Bastion-P được thiết kế để tấn công tất cả các chiến hạm mặt nước và tàu nổi của đối phương.

Một khẩu đội tiêu chuẩn có 1-2 xe chỉ huy và điều khiển hỏa lực trên thân xe tải Kamaz 43101 6 × 6, xe đảm bảo kỹ thuật và trạm nguồn, 4 xe phóng trên khung gầm xe MZKT-7930 8 × 8, mỗi xe do kíp lái 3 người vận hành và mang theo hai tên lửa trong container phóng, 4 xe nạp đạn.

Các phương tiện phóng có thể nằm cách xa phương tiện chỉ huy, điều hành tác chiến (C2) tới 25 km (16 mi). Thời gian chuyển trạng thái từ cơ động sang sẵn sàng phóng đạn trong vòng năm phút, cả hai tên lửa được phóng trong khoảng thời gian 2-5 giây.

Hệ thống phóng tên lửa ở chế độ chờ tích cực có thể kéo dài trong khoảng thời gian từ 3–5 ngày hoặc 30 ngày trong điều kiện có xe hỗ trợ kỹ thuật và trạm nguồn

Bastion-P sử dụng tên lửa P-800 Oniks tên lửa chống hạm siêu thanh, đầu đạn nặng 200–250 kg (440–550 lb).

Tên lửa phóng thẳng đứng từ ống phóng container tên lửa đẩy nhiên liệu rắn tăng tốc ban đầu. Sau đó sử dụng động cơ phản lực nhiên liệu lỏng bay hành trình với vận tốc Mach 2,5.

Tầm bay tối đa của Oniks / Yakhont trên khoảng cách từ 120–300 km (75–186 mi; 65–162 nmi) sử dụng quỹ đạo bay tầm thấp hoặc từ cao xuống thấp.

Tên lửa được dẫn đường bằng hệ thống định vị vệ tinh GLONASS ở giai đoạn bay ban đầu, dẫn đường bằng radar chủ động khi tiếp cận mục tiêu, tên lửa có thể đạt đến độ cao 14.000 m (46.000 ft) trước khi hạ xuống độ cao lướt trên mặt biển 5 m giai đoạn cuối.

Tên lửa có thể hoạt động khi biển động cấp 7.

Ngày 15/11/2016, Nga triển khai hệ thống K-300P Bastion-P tới Syria, tham gia tấn công các mục tiêu mặt đất chống khủng bố.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top