Nga phóng thử nghiệm thành công tên lửa siêu thanh Zircon trên biển Barents

(khoahocdoisong.vn) - TASS, dẫn nguồn tin quân sự từ vùng chiến thuật Hải quân Tây Bắc Nga cho biết, tháng 01.2020, tàu khu trục dự án 22350 mang tên Đô đốc Gorshkov phóng thử nghiệm tên lửa siêu thanh Zircon từ Biển Barents.

Nguồn tin quân sự cho biết: "Theo chương trình thử nghiệm cấp nhà nước tên lửa siêu âm Zircon, đầu tháng 01.2020, khu trục hạm Đô đốc Gorshkov phóng thử nghiệm tên lửa siêu âm ày từ Biển Barents vào một mục tiêu trên một thao trường huấn luyện thuộc vùng Bắc Urals".

Một nguồn tin quân sự khác khẳng định thông tin này, cho biết tầm bắn của Zircon vượt quá 500 km.

Theo các thông tin từ Bộ tư lệnh Lực lượng Hải quân Nga, những thử nghiệm về Zircon từ các chiến hạm khác nhau năm 2020 sẽ tiếp tục. "Sau khi hoàn thành phóng thử nghiệm từ khu trục hạm Đô đốc Gorshkov, tổ hợp tên lửa siêu âm này sẽ được phóng từ tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa Kalibr".

Tập đoàn Nghiên cứu khoa học và Sản xuất máy NPO từ chối bình luận về thông tin do TASS công bố.

Tháng 11.2020, cơ quan báo chí Hạm đội Biển Bắc cho biết, khu trục hạm Đô đốc Gorshkov cơ động đến căn cứ hải quân Belomorsk (Severodvinsk), chuẩn bị thử nghiệm những loại vũ khí mới.

Tháng 02.2019, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong thông điệp Liên bang nhấn mạnh, tiến trình phát triển tên lửa Zircon đang đúng tiến độ. Tên lửa  có tốc độ đến 9 Mach, có thể tấn công mục tiêu mặt đất và mặt nước từ khoảng cách hơn 1.000 km.

Ông Putin cho biết, tên lửa Zircon sẽ được trang bị cho các chiến hạm nổi và tàu ngầm thế hệ tiếp theo, cả những chiến hạm đã và đang được chế tạo, là phương tiện mang của hệ thống tên lửa hành trình Kalibr.

Tháng 11.2019, thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, tướng Alexei Krivoruchko cho biết, Zircons được lên kế hoạch triển khai trên khu trục hạm Nguyên soái Shaposhnikov và tàu ngầm hạt nhân đa nhiệm Dự án 949A Ir Irkusk.

Tháng 12.2019, ông Alexei Rakhmanov, chủ tịch Liên hiệp Tập đoàn Đóng tàu xác nhận, tên lửa siêu thanh Zircon sẽ được triển khai trên tất cả các chiến hạm Nga thuộc các dự án mới.

Tàu khu trục Đô đốc Gorshkov thuộc dự án 22350, có lượng giãn nước 4.500 tấn đầy tải, chiều dài 135 mét. Vũ khí chủ lực là tên lửa hành trình Kalibr.

Khu trục hạm Nga Đô đốc Gorshkov phóng tên lửa trên biển Barents

Theo TGO
Lính thủy Đánh bộ Mỹ và bộ binh Nhật Bản diễn tập chiến đấu trên các xe đổ bộ ACV

Lính thủy Đánh bộ Mỹ và bộ binh Nhật Bản diễn tập chiến đấu trên các xe đổ bộ ACV

Lính thủy Đánh bộ Mỹ và Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (JGSDF) tiến hành cuộc diễn tập chung cơ động đường thủy trên các xe chiến đấu đổ bộ của Mỹ (ACV) và xe đổ bộ tấn công Nhật Bản (AAV) Iron Fist 2022 tại White Beach, Căn cứ Lính thủy đánh bộ (MCB) Trại Pendleton, California, ngày 1-2/2.
back to top