Nga không kích ở Aleppo, dọn đường cho quân đội Syria tấn công

(khoahocdoisong.vn) - Từ ngày 30.12.2019, không quân Nga bắt đầu tiến hành không kích trên vùng nông thôn phía nam tỉnh Aleppo, nhằm vào các vị trí tập trung binh lực của Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) và các nhóm thánh chiến khác.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin địa phương cho biết, không quân Nga đánh phá các trận địa phòng ngự, căn cứ và vị trí tập trung quân của các nhóm thánh chiến ở phía nam thành phố Aleppo.

Cùng thời gian này, Sư đoàn Cơ giới số 4 cũng tăng cường một số đơn vị đến tỉnh Aleppo, chuẩn bị cho một chiến dịch tấn công mới.

Sư đoàn điều chuyển Lữ đoàn số 42 khi đang tiến hành chiến dịch tấn công vào thị trấn Kabani (đông bắc tỉnh Latakia) về Aleppo. Các đơn vị tăng, thiết giáp được điều về địa bàn này do không phù hợp với chiến trường rừng núi.

Nhiều nguồn tin ủng hộ chính phủ cho rằng, quân đội Syria ​​sẽ tiến hành cuộc tấn công mới trên vùng nông thôn phía tây và phía nam Aleppo, để đẩy lùi lực lượng thánh chiến ra khỏi vùng ngoại ô thủ phủ của tỉnh.

Không quân Nga không kích thánh chiến ở Aleppo. Video truyền thông ủng hộ thánh chiến Syria

Theo TGO
back to top