Nga điều động quân cảnh Chechnya phối hợp với quân cảnh Syria đảm bảo an ninh cho người Kurd

(khoahocdoisong.vn) - Quân đội Nga đã triển khai tăng cường lực lượng quân cảnh và các phương tiện cơ giới cùng quân đội Syria tham gia tuần tra và đảm bảo an ninh khu vực an toàn tại miền bắc Syria.

Bộ Quốc phòng Nga đã điều chuyển 300 sĩ quan quân cảnh từ Chechnya (Nga) đến Syria. Lực lượng quân cảnh bay từ sân bay Bắc Ossetia đến căn cứ sân bay Hmeimim và cơ dộng lên vùng Đông Bắc Syria, hỗ trợ kiểm soát vùng trống quyền lực, điều chuyển lực lượng dân quân người Kurd ra khỏi vùng biên giới Thổ Nhĩ Kỳ cách biên giới 30 km, đảm bảo an ninh cho người dân và duy trì trật tự luật pháp.

Lực lượng quân cảnh được trang bị 20 xe cơ giới bọc thép Tiger và Typhoon-U được chuyển từ các sân bay ở Rostov và Krasnodar Krai đến căn cứ không quân quân đội Syria gần vùng đông bắc. Đây cũng là căn cứ của quân cảnh Nga trên vùng đông bắc Syria.

Quân cảnh Nga đến Syria thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh người Kurd. Video TV Zvezda

Ngày 26.10.2019, các đơn vị Quân cảnh Syria và Quân cảnh Nga bắt đầu cuộc tuần tra chung đầu tiên trên tuyến đường nối thị trấn biên giới Ras al-Ayn với thị trấn Tell Tamr phía bắc al-Hasakah.

Hãng Thông tấn nhà nước Syria (SANA) đăng video về cuộc tuần tra chung này, được thực hiện theo thỏa thuận Nga-Thổ Nhĩ Kỳ gần đây trên vùng nông thôn đông bắc Syria.

Quân cảnh Nga và quân cảnh Syria tuần tra chung trên đường phân cách khu vực an ninh biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Video SANA

Theo các điều khoản của thỏa thuận, Quân cảnh Nga sẽ thường xuyên tiến hành tuần tra cùng quân cảnh Syria dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ trên vùng đông bắc Syria. Quân đội Syria sẽ thiết lập 15 trạm quan sát trên tuyến đường biên giới, dân quân người Kurd sẽ rút toàn bộ binh lực lùi sâu vào lãnh thổ Syria 30km.

Trên tuyến đường Ras al-Ayn đến Tell Tamr đã diễn ra hàng loạt các cuộc giao chiến giữa các nhóm Hồi giáo cực đoan được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), nòng cốt là Đơn vị bảo vệ Nhân dân Kurd (YPG) trong vài tuần qua. Nhưng hiện nay quân cảnh Nga – Syria phải đảm nhiệm an toàn và an ninh trên tuyến đường này.

Thỏa thuận Nga-Thổ Nhĩ Kỳ trên vùng đông bắc Syria được người Kurd đồng thuận hầu hết, nhưng ban lãnh đạo SDF từ chối thực hiện một số điều khoản của thỏa thuận này.

Theo TGO
back to top