Nano có độc hại?

(khoahocdoisong.vn) - Tác động của độc chất đối với con người là do bản chất hóa học của nó.

Hỏi: Hạt nano nhỏ như vậy có thể chui sâu vào cơ thể gây hại không?

Vũ Minh Hòa (Hà Nội)

PGS.TS Phạm Văn Nho, ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội: Tác động của độc chất đối với con người là do bản chất hóa học của nó. Giới khoa học cũng đã có những cuộc tranh cãi về việc công nghệ nano lợi hay hại, tuy nhiên cho đến nay vẫn không có kết luận cuối cùng. Bản chất của các hạt nano là chúng phát triển diện tích bề mặt, mà ở dạng nano thì nó bộc lộ một số tính chất mới. Công nghệ nano không làm thay đổi bản chất hóa học mà chỉ làm tăng ảnh hưởng của chất đó. Theo quy luật chung, tất cả các nguyên tố hóa học khi vào cơ thể sẽ bị phân hủy, hòa tan. Vì thế, khi cơ thể tiếp xúc với những hạt nano này thì chúng sẽ tự tan. Hiện, công nghệ nano được ứng dụng trong cuộc sống bằng rất nhiều sản phẩm thông dụng, sơn tự làm sạch, khẩu trang, điều hòa không khí, đồ dùng diệt trùng, đồ ăn, những con chip điện tử… đang phát huy hiệu quả cao và chưa có bằng chứng cho thấy chúng gây hại.

Theo Đời sống
back to top