Nâng thời gian cảnh báo thiên tai sớm

c điểm nổi bật trong công tác dự báo, cảnh báo năm 2018 là việc cảnh báo thiên tai sớm. Cụ thể là nâng thời hạn dự báo, cảnh báo sớm bão đến 5 ngày, áp thấp nhiệt đới lên đến 3 ngày và cảnh báo mưa lớn, lũ lớn trước 1-2 ngày.

Điểm nổi bật công tác dự báo, cảnh báo năm 2018 là việc cảnh báo sớm.

Hỏi: Tôi nghe nói, các nhà khí tượng của Việt Nam sẽ nâng thời gian dự báo, cảnh báo sớm, điều này đúng không?

Trần Thị Nguyệt (Hà Nội)

Ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn: Đặc điểm nổi bật trong công tác dự báo, cảnh báo năm 2018 là việc cảnh báo sớm. Cụ thể là nâng thời hạn dự báo, cảnh báo sớm bão đến 5 ngày, áp thấp nhiệt đới lên đến 3 ngày và cảnh báo mưa lớn, lũ lớn trước 1-2 ngày.

Theo Tổ chức Khí tượng thế giới – WMO, cảnh báo sớm là một yếu tố chính trong giảm nguy cơ thiên tai. Nó có thể ngăn ngừa thiệt hại về mạng sống và làm giảm tác động kinh tế và vật chất của thiên tai. Trong đó chú trọng về việc xây dựng hệ thống cảnh báo sớm đa thiên tai.

Thu Hà

Theo Đời sống
back to top