Nắng nóng nhiều nơi trên 40 độ C

(khoahocdoisong.vn) - Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, rìa Đông Nam vùng áp thấp phía tây đang phát triển và mở rộng về phía đông khiến miền Bắc tiếp tục có nắng nóng cục bộ.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây đang phát triển và mở rộng về phía Đông khiến miền Bắc tiếp tục có nắng nóng cục bộ. Trong các ngày 5 - 6/5, nền nhiệt khu vực bắt đầu tăng và nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với mức nhiệt cao nhất trong khoảng 35 - 38 độ C. Riêng Tây Bắc Bộ có nơi trên 38 độ C, độ ẩm trong ngày tương đối thấp, chỉ ở mức 35 - 50%. Đây sẽ là đợt nắng nóng diện rộng và gay gắt nhất tại miền Bắc kể từ đầu mùa hè, dự báo kéo dài suốt cả tuần. Điều này xảy ra do vùng áp thấp phía Tây phát triển mạnh và mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng phơn.

Các ngày 7 - 10/5, nền nhiệt tại Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ liên tục tăng khiến nắng nóng ngày càng trở nên gay gắt. Nền nhiệt tại khu vực phổ biến ở mức 37 - 40 độ C, có nơi đạt ngưỡng trên 40 độ C, độ ẩm chỉ 30 - 45%. Thời gian này, người dân có thể cảm thấy oi bức suốt cả ngày. Nền nhiệt ngoài trời vào ban đêm sẽ dịu hơn với mức thấp nhất ở khoảng 27 - 29 độ C.

Tại Hà Nội, cơ quan khí tượng dự báo nắng nóng sẽ xảy ra diện rộng với mức nhiệt cao nhất là 35 - 37 độ C trong các ngày 4 - 6/5. Từ ngày 7 - 10/5, cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng, khu vực sẽ nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với mức nhiệt phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Trong khi đó, nắng nóng cũng tiếp diễn ở Nam Bộ, xảy ra cục bộ ở Tây Nguyên và Nam Trung Bộ trong với nền nhiệt tại đây duy trì trong khoảng 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng đưa ra cảnh báo mưa giông sau thời điểm nắng nóng có thể kéo theo các hiện tượng cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Đời sống
back to top