Nam sinh Hà Nội lọt tốp 50 sinh viên xuất sắc toàn cầu

Đồng Ngọc Hà, sinh viên năm nhất Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội, đã vượt qua khoảng 3.500 ứng viên tới từ 94 quốc gia để góp mặt trong tốp 50 sinh viên xuất sắc do Ban tổ chức Giải thưởng Sinh viên toàn cầu Chegg.org (Global Student Prize) công bố.

Đồng Ngọc Hà từng học lớp chuyên Lý, Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên, ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội. Năm 2020, Hà đăng ký dự thi đội tuyển Sinh và giành huy chương bạc Olympic Sinh học quốc tế.

Trước đó, Hà đoạt giải Nhất kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học năm học 2019-2020; giành huy chương vàng môn Sinh học kì thi Talinpa do GS Ngô Bảo Châu tổ chức và huy chương vàng môn Sinh học kì thi Olympic Khoa học tự nhiên dành cho các trường chuyên. Hà cũng từng giành giải Nhì kì thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 9 toàn thành phố Hà Nội.

Hà đã thực hiện nhiều dự án, trong đó có Biology For All Vietnam (Sinh học cho mọi người Việt Nam). Với dự án này, em đã dạy kèm nhiều học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi môn Sinh học ở 10 tỉnh, thành phố. Dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Hà vẫn duy trì các dự án, tổ chức nhiều sự kiện nhằm góp phần nuôi dưỡng tình yêu khoa học, đặc biệt là môn Sinh học, cho học sinh.

Trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống khi kinh tế gia đình eo hẹp, có thời điểm cả nhà 4 người sống trong căn phòng cũ kỹ vỏn vẹn 24 m2, nghe câu chuyện mẹ phải từ bỏ ước mơ học hành do những định kiến, Đồng Ngọc Hà cố gắng học tập.

Vào tốp 50 sinh viên xuất sắc toàn cầu, nam sinh Hà Nội sẽ trở thành thành viên của Chegg Changemaker, cộng đồng sinh viên toàn cầu làm việc cùng nhau nhằm giúp cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Em sẽ có cơ hội tham gia các cuộc thảo luận quốc tế về chính sách, chiến dịch tác động đến học sinh, sinh viên và giáo dục. Hà còn có cơ hội giành giải thưởng cao nhất trị giá 100.000 USD (gần 2,3 tỷ đồng).

Nếu đoạt giải thưởng này vào tháng 10, Hà sẽ dùng số tiền nhận được để tài trợ cho Hanoi Maker Faire - hệ thống dạy kèm trực tuyến miễn phí, thúc đẩy sự hợp tác giữa các trường đại học của Việt Nam và Hong Kong về giáo dục STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) và phát triển dự án Biology For All.

Năm 2021 là năm đầu tiên giải thưởng Sinh viên toàn cầu được tổ chức, bên cạnh giải thưởng Giáo viên toàn cầu. Trước đó, cô giáo Hà Ánh Phượng (tỉnh Phú Thọ) lọt tốp 10 giáo viên toàn cầu năm 2020.

GS.TS Lê Anh Vinh: Giáo dục ĐH cần ‘tất tay’ chuyển đổi số

GS.TS Lê Anh Vinh: Giáo dục ĐH cần ‘tất tay’ chuyển đổi số

Sau sự kiện 11/9, Tổng thống Bush triển khai chiến dịch gì tại Afghanistan?

Sau sự kiện 11/9, Tổng thống Bush triển khai chiến dịch gì tại Afghanistan?

Ảnh: Cảnh báo thiết bị phát nổ khi vừa sạc vừa dùng.

Học sinh lớp 5 bị điện giật tử vong: Trường học thi nhau ra thông báo khẩn

Trẻ đối mặt nhiều rủi ro khi học trực tuyến trong thời gian kéo dài. Ảnh minh họa.

Từ vụ trẻ 10 tuổi học trực tuyến bị điện giật tử vong, Cục trưởng Trẻ em nói gì?

ảnh: Hiện trường vụ việc xảy ra sáng nay.

Chọc vào nguồn điện khi đang chuẩn bị học trực tuyến, một học sinh ở Hà Nội tử vong

Theo tienphong.vn
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top