Nam Bộ khô nắng, Bắc Bộ đón không khí lạnh

(khoahocdoisong.vn) - Các ngày 13, 14/3 và ngày 17, 18/3, dự báo hai đợt không khí lạnh tràn xuống khiến Bắc Bộ và Trung Bộ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm 12/3, khối không khí lạnh suy yếu di chuyển lệch dần về phía Đông nên Bắc Bộ có mưa vào sáng sớm và đêm, trưa trời hửng nắng, nhiệt độ từ 23-25 độ C, riêng thủ đô Hà Nội 26 độ C. Các ngày 13, 14/3 và ngày 17, 18/3, dự báo hai đợt không khí lạnh tràn xuống khiến Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa phùn về đêm và sáng sớm, sau đó không khí lạnh yếu chỉ tác động đến phía Bắc đèo Ngang, phía Nam đèo từ Quảng Bình đến Bình Thuận trời nắng, nhiệt độ 28-33 độ C, đêm khoảng 24 độ C.

Đài dự báo khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cảnh báo tình trạng nắng nóng sẽ tiếp tục mở rộng tại nhiều tỉnh thành. Riêng TP.HCM nhiệt độ cao nhất 35 độ C. Nhiệt độ cao, độ ẩm trong không khí thấp ở mức chưa tới 50% khiến thời tiết nóng, khô hanh. Nam Bộ đang vào cao điểm mùa khô, dự báo trong tuần tới khả năng mưa trái mùa xuất hiện rất thấp. Trong hơn 2 tháng qua, Nam Bộ gần như không mưa.

Theo Đời sống
back to top