Năm 2022, thời hoàng kim của bầu Đức - HAG sẽ trở lại?

HAG đặt kế hoạch doanh thu tăng mạnh trong năm 2022 lên 4.820 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến gấp gần 10 lần lên 1.120 tỷ đồng.

Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HAG) vừa công bố tình hình kinh doanh cả năm 2021, doanh thu đạt 2.230 tỷ. Tuy giảm gần 30% so với năm 2020, nhưng sau khi khấu trừ chi phí, Công ty có lãi trở lại với 120 tỷ đồng.

Với những tín hiệu đó, HAG đề ra kế hoạch doanh thu tăng mạnh trong năm 2022 lên 4.820 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến gấp gần 10 lần lên 1.120 tỷ đồng.

Có thể thấy mức lãi này chính thức quay lại mốc hoàng kim từ năm 2011 về trước.

Theo HAG, HAG sẽ song song triển khai chiến lược kinh doanh vào hai ngành chủ yếu là heo và chuối. Vì đây là loại thực phẩm cơ bản và thiết yếu đối với thị trường tiêu thụ rộng lớn điển hình là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản...

Không những thế, HAG có lợi thế cạnh tranh với hai ngành này như quỹ đất rộng lớn ở xa khu dân cư, khí hậu và thổ nhưỡng thích hợp, khoảng cách địa lý đến cảng biển và thị trường tiêu thụ gần hơn so với công ty cạnh tranh...

Năm 2021 được coi là một năm đặc biệt của bầu Đức, khi HAG giảm được 10.000 tỷ nợ vay tại ngân hàng. Theo đó, HAG sẽ phấn đấu giảm dư nợ phải trả ngân hàng xuống còn 5.000 tỷ đồng trong năm 2022.

Chưa kể, năm qua có sự tham gia của Thaco vào thị trường của HAG, khi bầu Đức chuyển quyền kiểm soát công ty con HAGL Agrico cho Thaco. Bầu Đức cho rằng, nhờ ông Dương ôm lại khối u lớn nên HAG mới có thể đi nhanh hơn.

Theo Đời sống
Sá sùng giá rẻ bất ngờ?

Sá sùng giá rẻ bất ngờ?

Sá sùng có giá bán lên tới 5 triệu đồng/kg. Tuy nhiên thị trường hiện nay, loại hải sản quý hiếm này được rao bán tràn lan với giá rẻ bất ngờ.
back to top