Năm 2022 sẽ xuất khẩu 2 triệu tấn than

Bộ Công Thương vừa có văn bản thông báo kế hoạch xuất khẩu than năm 2022 gửi Tập đoàn Than & khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng công ty Đông Bắc

Theo đó, TKV được xuất khẩu tối đa 2 triệu tấn than, trong đó 60% là than cám (tương đương 1,2 triệu tấn), còn lại là 800.000 tấn than cục. Còn Tổng công ty Đông Bắc được xuất khẩu tối đa 30.000 tấn than cục.

Bộ Công Thương lưu ý, việc xuất khẩu than không được ảnh hưởng tới nguồn nguyên liệu phục vụ tiêu thụ, sản xuất trong nước. Ngoài ra, việc xuất khẩu này phải đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với bán trong nước và tối đa lợi ích kinh tế cho nhà nước, doanh nghiệp.

Năm ngoái, TKV và Tổng công ty Đông Bắc được phép xuất khẩu 1,55 triệu tấn than, trong đó TKV là 1,5 triệu tấn, Tổng công ty Đông Bắc là 50.000 tấn.

Ở chiều ngược lại, năm 2021, cả nước đã nhập khẩu gần 36 triệu tấn than đá, trị giá 4,323 tỷ USD, giảm gần 35% về lượng nhưng tăng 14,4% về trị giá so với thực hiện năm 2020 do giá than nhập khẩu trên thị trường thế giới tăng mạnh.

Giá than trên thị trường thế giới đang tăng nhanh chóng do lo ngại những ảnh hưởng từ cuộc xung đột Nga - Ukraine. Ngày 3/3, hợp đồng tương lai với than nhiệt chất lượng cao tại châu Á đã tăng lên 446 USD một tấn, mức cao nhất từ năm 2008.

Theo Đời sống
back to top