Năm 2022 nhập khẩu khoảng 7,4 triệu m3 xăng dầu

Theo kế hoạch ban đầu, năm 2022 chỉ nhập khẩu khoảng 6,282 triệu m3, nhưng do khó khăn từ nhà máy lọc dầu Nghi Sơn nên lượng nhập khẩu sẽ lên khoảng 7,4 triệu m3.

Đó là một trong những nội dung chính trong báo cáo Bộ Công Thương gửi đến các vị đại biểu Quốc hội phục vụ cho phiên chất vấn vào sáng ngày 16/3 tới đây.

Tại báo cáo này, Bộ Công Thương cho biết, tổng nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước theo kế hoạch năm 2022 là 20,7 triệu m3, trong đó sản xuất trong nước khoảng 14,418 triệu m3, nhập khẩu khoảng 6,282 triệu m3.

Trong đó, sản lượng sản xuất xăng dầu trong nước từ 2 nhà máy Lọc dầu Dung Quất và nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Trong đó, công suất Dung Quất là 6,5 triệu tấn dầu thô/năm và Nghi Sơn là 10 triệu tấn dầu thô/năm.

Hai nhà máy này cung cấp khoảng 70-75% nhu cầu xăng, dầu trong nước (Nghi Sơn chiếm 35-40%, Bình Sơn chiếm khoảng 35%).

Tuy nhiên, hiện Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn gặp khó khăn về tài chính và một số vấn đề nội tại nên không có kinh phí nhập dầu thô để sản xuất xăng dầu thành phẩm.

Hệ quả, từ đầu tháng 1/2022, Nhà máy đã giảm công suất từ mức 100% xuống mức 80% và sau đó chỉ ở mức 55-60%. Sản lượng xăng, dầu đưa ra thị trường trong tháng 2/2022 đã bị giảm 50% so với kế hoạch (365.200 m3/739.900 m3). Dự kiến tháng 3 cũng chỉ đáp ứng 80% kế hoạch (556.000 m3/680.000 m3).

Bộ Công Thương cho biết, lượng xăng dầu trong nước vẫn cơ bản đáp ứng nhu cầu trong tháng 3 nhờ tồn kho từ tháng 2/2022 chuyển sang cùng tăng nhập khẩu xăng dầu.

Báo cáo cũng nêu rõ, hiện nay, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn chưa có kế hoạch giao hàng cho các thương nhân đầu mối kinh doanh vào tháng 4 và tháng 5, đặc biệt sau tháng 5 cũng chưa rõ về khả năng duy trì sản xuất của Nhà máy.

Điều này đã tác động đến kế hoạch nhập khẩu, khiến lượng nhập khẩu cả năm phải tăng lên khoảng 7,4 triệu m3. Lũy kế 2 tháng đầu năm, các doanh nghiệp đã nhập khẩu khoảng 1,4 triệu m3 xăng dầu các loại.

Theo Đời sống
back to top