Năm 2020, Hải quân đuổi trên 700 lượt tàu cá nước ngoài

(khoahocdoisong.vn) - Bộ Tư lệnh Hải quân khẳng định luôn duy trì chế độ trực, lực lượng phương tiện sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các mục tiêu chiến lược, ngăn chặn xua đuổi tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam

Thông tin trên được Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân, Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện cho biết tại buổi gặp mặt báo chí đầu xuân Tân Sửu của Bộ Tư lệnh Hải quân.

Song song với giữ vững chủ quyền biển đảo, quân chủng Hải quân cũng tăng cường tuyên truyền, nghiêm cấm đánh bắt hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, nhất là khu vực biển giáp ranh với các nước.

Công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật được triển khai sâu rộng, tổ chức xây dựng lực lượng được triển khai chặt chẽ. Công tác đối ngoại, quốc phòng được triển khai linh hoạt, chủ động có chiều sâu…

Năm 2021, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến khó lường, kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng bởi Covid-19, thách thức an ninh phi tryền thống diễn biến phức tạp, tranh chấp chủ quyền biển đảo tiếp tục diễn biến căng thẳng, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân xác định tập trung phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ hiện đại, đảm bảo đầy đủ kỹ thuật, hậu cần cho các nhiệm vụ…

Theo Đời sống
Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan, xơ gan, tim mạch, dạ dày... Đặc biệt, nhiều bệnh nhân bị sảng run với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc,…
back to top