Myanmar và Bangladesh sơ tán khẩn 400.000 dân vì siêu bão

Cơn bão mạnh di chuyển từ vịnh Bengal đã làm ngập thành phố cảng Sittwe (Myanmar), song không gây thương vong khi quét qua trại tị nạn lớn nhất thế giới ở Bangladesh.

Reuters đưa tin, Myanmar và Bangladesh đã sơ tán khoảng 400.000 người, nhằm ngăn chặn thương vong nặng nề khi bão Mocha - một trong những cơn bão mạnh nhất trong những năm gần đây - đổ bộ vào khu vực này.

May mắn trại tị nạn lớn nhất thế giới ở thành phố Cox’s Bazar của Bangladesh, nơi trú ngụ của khoảng một triệu người Rohingya tị nạn từ Myanmar, tương đối bình yên trong cơn bão.

"May mắn thay, chúng tôi có thể thoát khỏi cơn bão tồi tệ nhất", Mohammad Shamsud Douza, quan chức chính phủ Bangladesh phụ trách người tị nạn, cho biết. "Chúng tôi nhận được một số báo cáo về những túp lều bị hư hại nhưng không có thương vong".

Trước đó, cơ quan chức năng Myanmar đã nâng cảnh báo lốc xoáy lên mức cao nhất đối với 7 thị trấn ở bang Rakhine khi cơn bão tiến gần hơn. 57 nơi trú ẩn an toàn đã sẵn sàng tại 17 thị trấn của bang Rakhine của Myanmar.

Hãng hàng không quốc tế Myanmar Airways đã hủy mọi chuyến bay đến bang Rakhine cho đến ngày 16/5. Tại nước láng giềng Bangladesh, các cơ quan chức năng đang tiếp tục sơ tán người dân khỏi "khu vực rủi ro" đến các trung tâm cộng đồng.

Hình ảnh bão Mocha Ảnh: CNN

Hình ảnh bão Mocha

Ảnh: CNN

“Chúng tôi cho rằng cơn bão này sẽ có tác động nghiêm trọng hơn bất kỳ thảm họa thiên nhiên nào khác mà người dân ở đây phải đối mặt trong 5 năm qua”. Arjun Jain, Điều phối viên chính của Liên Hợp Quốc về Ứng phó với người tị nạn Rohingya tại Bangladesh chia sẻ.

"Cứu mạng sống là ưu tiên chính của chúng tôi", quan chức cứu trợ thiên tai Mijanur Rahman ở Bangladesh cho biết, nói thêm rằng quốc gia này đã di dời khoảng 300.000 người trước khi cơn bão dự kiến đổ bộ vào khoảng giữa trưa 14/5.

Theo Cục trưởng Cục Khí tượng Bangladesh, ông Azizur Rahman, Mocha là cơn bão mạnh nhất kể từ bão Sidr hồi tháng 11/2007, tấn công bờ biển phía Nam của Bangladesh, cướp đi sinh mạng của hơn 3.000 người và gây thiệt hại hàng tỷ USD. Các hoạt động tại Chittagong - cảng biển lớn nhất của Bangladesh - đã bị đình chỉ./.

Theo Đời sống
Bí ẩn "tam giác quỷ" Alaska

Bí ẩn "tam giác quỷ" Alaska

Gây nên hàng loạt vụ mất tích của hàng chục nghìn người mà không để lại dấu vết nào, vùng tam giác Alaska còn bí ẩn và đáng sợ hơn tam giác quỷ Bermuda.
Khám phá nơi chôn cất hoàng đế Napoleon

Khám phá nơi chôn cất hoàng đế Napoleon

Sau khi Napoleon mất, thi hài của ông được Vua Louis-Philippe chuyển tới điện Invalides (Paris, Pháp) năm 1840. Mộ của vị hoàng đế nổi tiếng được làm bằng đá hoa cương, hình yên ngựa cách điệu.
back to top