Mỹ trang bị Trạm vũ khí điều khiển từ xa – Javelin cho xe thiết giáp Strykers

Quân đội Mỹ đang trang bị hệ thống vũ khí mới cho Strykers, lắp đặt Trạm vũ khí điều khiển từ xa Javelin nhằm tăng cường hỏa lực tác chiến đa nhiệm cho xe thiết giáp vận tải bộ bình chiến đấu.

Theo thông cáo truyền thông lực lượng Lục quân, Lữ đoàn WarHorse tại Fort Carson, Colorado bắt đầu được trang bị và huấn luyện về Trạm vũ khí điều khiển từ xa - Javelin và Trạm vũ khí điều hành từ xa thông thường.

Trạm vũ khí điều khiển từ xa – Javelin cho xe thiết giáp Strykers

Đại tá Andrew Kiser, chỉ huy Lực lượng chiến đấu Lữ đoàn Stryker số 2, Sư đoàn bộ binh 4 cho biết: “Việc hiện đại hóa hệ thống vũ khí tăng cường khả năng phát hiện, xác định và tiêu diệt mục tiêu của kíp chiến đấu, đạt được năng lực tác chiến vượt trội trước các mối đe dọa tương đương.

Hệ thống CROWS và CROWS-J cho phép kíp chiến đấu đối phó hiệu quả với các mối đe dọa từ trong xe Stryker, cung cấp khả năng tiến hành các cuộc tấn công chính xác tiêu diệt các mục tiêu từ xa.

Trạm vũ khí điều khiển từ xa thông thường-Javelin hoặc CROWS-J, gắn trên xe thiết giáp bộ binh Stryker. Ảnh Markus Rauchenberger

Trung sĩ Joshua Carroll, lính bộ binh thuộc thuộc Đại đội độc lập Sở chỉ huy nhóm binh lực chiến đấu Lữ đoàn 2, sư đoàn bộ binh số 4 cho biết: “Trạm vũ khí điều khiển từ xa tăng cường sự an toàn và khả năng sống còn của kíp chiến đấu, xe thiết giáp có thể tấn công xa hơn bằng tên lửa chống tăng Javelin".

Các hệ thống vũ khí, khí tài hiện đại hóa tăng cường khả năng quan sát, phát hiện, theo dõi và tấn công mục tiêu trong mọi điều kiện thời tiết, ngày đêm đồng thời mở rộng các nhóm mục tiêu mà Stryker có thể tiêu diệt.

Hệ thống quang điện tử, chỉ thị dẫn đường mục tiêu laser, điều khiển hệ thống vũ khí tự động hóa cao cho phép pháo thủ tấn công mục tiêu từ trong xe trên khoảng cách cực xa, sử dụng nguồn dữ liệu được cung cấp từ camera có độ phân giải cao và máy tính thân xe.

Lữ đoàn WarHorse bắt đầu chuyển đổi từ lữ đoàn bộ binh hạng nhẹ thành lữ đoàn cơ giới Stryker mùa hè năm 2020 và trở thành lữ đoàn Stryker hoàn toàn đủ năng lực tác chiến theo sứ mệnh được giao vào cuối năm 2021.

Những nâng cấp mới nhất các xe thiết giáp lữ đoàn trở thành đơn vị hiện đại hóa và có sức chiến đấu cao nhất trong Quân đội Mỹ.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
Lính thủy Đánh bộ Mỹ và bộ binh Nhật Bản diễn tập chiến đấu trên các xe đổ bộ ACV

Lính thủy Đánh bộ Mỹ và bộ binh Nhật Bản diễn tập chiến đấu trên các xe đổ bộ ACV

Lính thủy Đánh bộ Mỹ và Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (JGSDF) tiến hành cuộc diễn tập chung cơ động đường thủy trên các xe chiến đấu đổ bộ của Mỹ (ACV) và xe đổ bộ tấn công Nhật Bản (AAV) Iron Fist 2022 tại White Beach, Căn cứ Lính thủy đánh bộ (MCB) Trại Pendleton, California, ngày 1-2/2.
back to top