Mỹ sẽ giảm thuế cho hàng chục sản phẩm của Trung Quốc

(khoahocdoisong.vn) - Các loại kẹo mút, máy hút bụi, đèn bàn, xe đạp, bàn ngoài trời, ca nô, cũi và nhiều hàng hóa tiêu dùng khác từ Trung Quốc sẽ được Mỹ loại trừ khỏi danh sách các mặt hàng bị đánh thuế hồi tháng 9/2018.

Giới chuyên gia nhận định, động thái này của chính quyền Tổng thống Trump như là một thừa nhận các chính sách thương mại của Mỹ đã đe dọa gây ra tổn thất tài chính cho các công ty của nước này. 

Trước đó, hồi tháng 9/2018, Mỹ đã áp thuế đối với các sản phẩm Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD. Tháng 5/2019, Mỹ tiếp tục tăng thêm 25% thuế đối với những mặt hàng này. Đối với các lệnh áp thuế này, nhiều công ty trong và ngoài nước Mỹ đã cảnh báo chính quyền Tổng thống Trump về việc Mỹ có thể buộc phải tăng giá các mặt hàng bị áp thuế, cắt giảm việc làm.

Theo Đời sống
Không để tình trạng vàng hóa nền kinh tế

Không để tình trạng vàng hóa nền kinh tế

Theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, NHNN cần thực hiện nghiêm túc các giải pháp bình ổn thị trường vàng. Cần khẩn trương rà soát, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 24/2012/NĐ-CP.
back to top