Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách chú ý theo dõi tiền tệ

(khoahocdoisong.vn) - Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố báo cáo về ngoại hối với các đối tác thương mại lớn của Mỹ. Cùng với việc ngừng gọi Trung Quốc là "nước thao túng tiền tệ", báo cáo vừa công bố của Mỹ lập danh sách 10 quốc gia cần "chú ý theo dõi" các hoạt động tiền tệ, nhưng không gán mác "thao túng tiền tệ".

10 quốc gia này gồm: Trung Quốc, Đức, Ireland, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Thụy Sĩ và Việt Nam. Việt Nam tiếp tục có tên trong danh sách giám sát, nhưng không bị xem là thao túng tiền tệ như một số quan ngại tính toán thời gian qua. Điểm được chú ý đối với chính sách tiền tệ của Việt Nam, phía Mỹ cho là can thiệp vào thị trường ngoại hối thường xuyên, nhưng quan trọng là theo cả hai chiều.

Theo Đời sống
back to top