Mương thối hành dân giữa trung tâm Hà Nội

(khoahocdoisong.vn) - Mặc dù nằm ở quận trung tâm của Thủ đô Hà Nội, nhưng nhiều năm qua đoạn mương hở thoát nước thuộc phường Ngọc Hà (Ba Đình – Hà Nội) lại trở thành nỗi ám ảnh và là điểm nóng ô nhiễm.

Đoạn mương hở nói trên thuộc địa bàn dân cư số 9, ngõ 279 phố Đội Cấn được UBND quận Ba Đình giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Ba Đình làm chủ đầu tư triển khai thực hiện để khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khu vực ngõ 279 Đội Cấn với mương thoát nước T2C Đại Yên đảm bảo vệ sinh môi trường, tiêu thoát nước cho khu vực.

Mặc dù vậy, không hiểu lý do gì mà dự án vẫn ì ạch trong việc khớp nối khiến cho gần 200m mương hở ngày càng ô nhiễm trầm trọng. Con mương đã trở thành nỗi ám ảnh, sợ hãi suốt đêm ngày đối với các hộ dân xung quanh.

Cảnh ô nhiễm tại đoạn mương hở ngõ 279 Đội Cấn.

Cảnh ô nhiễm tại đoạn mương hở ngõ 279 Đội Cấn.

Hãi hùng mương thối

Có mặt tại đoạn mương hở ngõ 279 Đội Cấn vào chiều 3/9, phóng viên Báo KH&ĐS tận mắt chứng kiến cảnh tượng con mương ngập rác thải, bốc mùi tanh tưởi hôi thối. 

Nước mương ở những đoạn trũng thì đen ngòm đóng váng, tanh tưởi, nổi lên trên mặt nước là các loại rác, từ túi nilon, chai lọ, giẻ rách, hộp xốp… vứt la liệt. Ven bờ mương từng đàn chuột đào hang, và từ những đống rác ven mương là vô số ruồi bọ.

Rác thải "quy tụ" tại khu vực mương hở rất nhiều.

Rác thải "quy tụ" tại khu vực mương hở rất nhiều.

Đi dọc theo con mương vào sâu trong ngõ 279, rác hiện ra không chỉ là một vài đống nhỏ mà thành những “ụ núi” không khác gì một bãi rác lâu đời. Từ rác xây dựng đến rác sinh hoạt, qua mưa nắng lâu ngày đã bốc mùi nồng nặc và thu hút vô số ruồi nhặng.

Ở phần đất trống ven đoạn mương lại cũng là rác, từ cành cây khô đến bàn ghế, sofa cũ hỏng, chiếu rách đến cả bàn thờ… xếp ngổn ngang. Có những vị trí rác lấp kín cả con mương khiến cho nước không thể lưu thông. Lại có những đoạn có hàng trăm bao tải rác đã được dồn lấp lấn mương.

Nhiều bao tải dồn lấp lấn mương.

Nhiều bao tải dồn lấp lấn mương.

Một số người dân nơi đây cho biết, mấy ngày trời mưa vừa qua làm “pha loãng” nước bẩn trong mương nên đỡ mùi, nhưng rác và mảng đóng váng tràn cả lên đường. Nhiều hộ dân dọc đoạn mương này đã không dám ở nên phải chuyển đi nơi khác, nhà ven mương đành để cho người lao động nghèo nơi khác đến thuê ở với giá rẻ.

Là người làm nghề thu mua đồng nát, đã quen với mùi ô nhiễm nhưng bà Trần Thị Len thuê trọ ở sát đoạn mương này cho biết: “Mùi trong mương bây giờ không phải là thối nữa mà là tanh, trời càng nóng thì càng tanh. Nhiều lần tôi muốn khơi thông dòng chảy nhưng không được vì các mảng đóng váng đã dày sát xuống đáy mương”.

Nhiều hộ dân ven đoạn mương hở đã phải đi ở nơi khác vì không chịu nổi cảnh ô nhiễm.

Nhiều hộ dân ven đoạn mương hở đã phải đi ở nơi khác vì không chịu nổi cảnh ô nhiễm.

Rác chềnh ềnh dưới biển cấm

Điều đáng nói là nằm sát đoạn mương này còn khoảng 300m2 đất đã giải phóng mặt bằng, quây hàng rào bảo vệ để làm vỉa hè thuộc dự án cống hóa mương T2C. Tuy nhiên chính bãi đất trống lại ngổn ngang phế thải. Tại đây có 2 biển đỏ cấm đổ rác ghi rõ số tiền phạt hành chính do UBND phường Ngọc Hà thực hiện. Nhưng, cũng chính tại 2 biển cấm này lại tồn tại rất nhiều rác.

Ông Nguyễn Thành Quang, Chủ tịch UBND phường Ngọc Hà thừa nhận tình trạng đổ trộm rác thải ra khu vực này. Tuy nhiên, ông Quang cũng nói từ trước tới nay chưa bắt được đối tượng nào xả rác. Đồng thời, việc xử lý vấn đề môi trường khu vực mương ngõ 279 Đội Cấn là vô cùng gian nan.

La liệt rác ngay trước biển cấm đổ rác.

La liệt rác ngay trước biển cấm đổ rác.

“Nhiều lần phường, quận ra quân dọn dẹp. Tuy nhiên, cứ dọn xong thì rác lại xuất hiện. Đúng là hiện nay đoạn mương hở đã trở thành điểm nóng ô nhiễm nhưng phải chờ khi nào dự án tiến hành khớp nối với mương thoát T2C Đại Yên thì mới giải quyết được vấn đề”, ông Quang nói.

Theo ông Quang, rất nhiều lần họp các cử tri đã kiến nghị, và phường Ngọc Hà cũng nhiều lần làm văn bản lên quận về vấn đề ô nhiễm này. Thậm chí, người dân và doanh nghiệp còn xin “tự hoàn thiện” đoạn mương hở nhưng không được đồng ý vì lý do khớp nối đồng bộ hạ tầng đảm bảo việc tiêu nước lâu dài.

Theo UBND phường Ngọc Hà, khả năng đến cuối năm 2019 mới hoàn thành dự án cống hóa khợp nối đoạn mương hở với mương T2C.

Theo UBND phường Ngọc Hà, khả năng đến cuối năm 2019 mới hoàn thành dự án cống hóa khợp nối đoạn mương hở với mương T2C.

Phương án duy nhất cho phường Ngọc Hà để ngăn không cho các đối tượng xả rác bừa bãi là quây tôn dọc đoạn mương. Tuy nhiên, khi quây tôn xong thì rác thải vẫn không giảm mà còn nhiều hơn. Cho đến nay, gần như toàn bộ đoạn mương hở đã kín rác, một số đoạn nước không thể chảy do rác ùn ứ.

“Phải thừa nhận là phải có rất nhiều người thiếu ý thức đổ trộm rác tại khu vực này và vứt rác xuống mương thì đoạn mương hở ngõ 279 Đội Cấn mới trở thành mương thối, mương chết. Tuy chỉ có một đoạn mương nhưng đã khiến chính quyền đau đầu giải quyết mấy năm nay không xong. Hiện nay thì UBND quận Ba Đình đã giao triển khai dự án. Hy vọng cuối năm 2019 sẽ hoàn thành, và khi cống hóa khớp nối đồng bộ với mương T2C thì sẽ chấm dứt được nạn ô nhiễm", ông Nguyễn Thành Quang, Chủ tịch UBND phường Ngọc Hà. 

Theo Đời sống
Đắk Lắk xác minh xe có dấu hiệu quá tải

Đắk Lắk xác minh xe có dấu hiệu quá tải

Ngày 21/03, Chỉ huy Đội CSGT Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết đang xác minh, xử lý các phương tiện vi phạm sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của báo chí. Đồng thời sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát để kiểm tra, xử lý.
"Bát nháo" khai thác cát trên sông Krông Ana

"Bát nháo" khai thác cát trên sông Krông Ana

Sạt lở nghiêm trọng hai bên bờ sông, tàu hết đăng kiểm vẫn hoạt động, xe chở cát có dấu hiệu "né" qua trạm cân,… là những nguyên nhân gây ra tình trạng "bát nháo" trong khai thác khoáng sản trên sông Krông Ana, Đắk Lắk.
back to top