Mưa lũ tại Quảng Bình khiến nhiều người chết và mất tích

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh, tại Quảng Bình có mưa lũ lớn khiến 5 người chết và mất tích, 1.300 nhà dân bị ngập, nhiều tuyến đường bị sạt lở, chia cắt.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quảng Bình, nước ở các sông đang lên nhanh. Do mưa lớn lũ từ thượng nguồn đổ về kết hợp với triều cường, nước ở các sông như Kiến Giang (Lệ Thủy) vượt báo động II 0,96m; Lệ Thủy vượt báo động III 0,35m; sông Gianh vượt mức báo động I…

Mưa lũ cũng đã làm sạt lở tại nhiều tuyến kênh mương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Tuyến kè biển Nhật Lệ (TP.Đồng Hới) bị sóng đánh vỡ 300m, tuyến kè biển Nhân Trạch (huyện Bố Trạch) sập 50m, tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây tại km90 (Đồn Biên phòng Làng Mô) có 1 điểm sạt lở dài khoảng 20m.

file_20211017_205616_20211017_150217.jpg
Các cánh đồng tại huyện Quảng Ninh, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình mênh mông nước.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quảng Bình cho biết mưa lũ khiến 3 người bị mất tích anh Hồ Văn S. (24 tuổi, trú xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh); ông Nguyễn Văn Đường (sinh năm 1970, ở thôn Quyết Tiến, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh), bị chìm đò ra kiểm tra hồ tôm; anh Hồ Văn Sửu (sinh năm 1997, ở Trường Xuân, Quảng Ninh) đi rừng làm bẫy ở khu vực nguồn Khe Rát, bản Chân Trôộng, xã Trường Sơn, mất tích khi bơi qua suối để về nhà.

Các cơ quan chức năng đang tìm kiếm, tuy nhiên hiện nước vẫn đang lớn, việc tìm kiếm chưa có kết quả.

tim-thay-mat-tich-13534518.jpg
Tìm thấy thi thể người mất tích.

Chiều 18/10, UBND xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình cho biết, vừa tìm thấy thi thể ông Hoàng Văn Nh. (SN 1964), trú tại thôn Hà Nam, xã Thạch Hóa đi bằng xe máy qua ngầm tràn bị nước lũ cuốn trôi.

Chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân để an táng theo thủ tục.

Mưa lũ cũng khiến em N.P.Q (SN 2007, ở thôn Vĩnh Phú, xã Quảng Hòa, TX. Ba Đồn) đi bắt cá trên địa bàn không may bị đuối nước.

Theo Đời sống
Tràn lan rác thải ô nhiễm vùng ven đô Hà Nội

Tràn lan rác thải ô nhiễm vùng ven đô Hà Nội

Nhiều vị trí đất trống ven đô Hà Nội được “tận dụng” làm bãi chứa rác thải không đúng quy định. Rác không được phân loại, bốc mùi hôi thối, bủa vây khu dân cư. Thậm chí, rác được đốt trực tiếp, tạo ra luồng khói ô nhiễm, ngột ngạt.
back to top