Mưa lũ tại miền Trung: Thêm người mất tích, thương vong

Mưa lũ tại miền Trung trong thời gian qua đã làm tăng số người mất tích, thương vong, giao thông bị chia cắt cục bộ.

Tại tỉnh Quảng Trị, mưa lũ gây chia cắt, làm một người mất tích tại khu vực cầu tràn ở thôn Ly Tôn, xã Tà Long, huyện Đa Krông.

Do ngập cầu tràn và đường giao thông, trên 50 thôn bản bị chia cắt. Có điểm ở hai huyện miền núi Hướng Hóa và Đa Krông nước ngập đến hơn 2m,

Hiện địa phương này đang triển khai các phương án tìm kiếm người mất tích, di dời hơn 200 hộ dân ở các vùng ngập lụt lên vùng cao an toàn, đồng thời có phương án đảm bảo an toàn tại những hồ đập thủy điện trên địa bàn.

Tại Quảng Bình, tối 17/10, mưa đã giảm ở khu vực đồng bằng, nước lũ từ thượng nguồn vẫn tiếp tục đổ về gây ngập lụt nhiều khu vực trũng thấp và chia cắt các thôn bản.

nuoc-lu-dang-cao(1).jpg
Nước dâng cao ngập các tuyến đường tại huyện Lệ Thủy. Ảnh: Thanh Hiếu.

1 trường hợp ở thôn Quyết Tiến, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh mất tích do nước cuốn trôi khi đi đò ra kiểm tra hồ tôm bị chìm đò. Hiện, các lực lượng Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với địa phương khẩn trương tìm kiếm.

Tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch 22 người đi rừng chưa về nhà. Xã Hưng Trạch đã yêu cầu người nhà tiếp tục liên lạc và thông báo cho những người này tìm nơi tránh trú an toàn hoặc về nhà. 

Tỉnh Quảng Bình cũng lên kịch bản di dời hơn 65 ngàn người dân ra khỏi các vùng nguy hiểm gồm vùng ven biển và cửa sông, vùng xung yếu dễ sạt lở trong trường hợp mưa lũ trên báo động 3.

Tại tỉnh Thừa Thiên-Huế, triều cường kết hợp với mưa lớn, sóng to đã làm sạt lở nghiêm trọng bờ biển thuộc thôn Tân An, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang.

mua-lon-3.jpg
Ngập lụt khiến người dân thôn Xuân Thuỷ (xã Quảng Phú) phải chèo thuyền để đi lại trên đường.

Điểm sạt lở ăn sâu vào đất liền 10m, dài 200m. Để gia cố khẩn cấp khu vực sạt lở, người dân địa phương phải dùng tới hơn 8.000 bao cát.

Tại Quốc Lộ 1A đoạn qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế, nước lũ dâng cao đã khiến nhiều đoạn đường bị ngập, lực lượng chức năng phải điều tiết giao thông để đảm bảo an toàn.

Hai trường hợp mất tích là vợ chồng đã bị lật ghe đánh cá trên sông Bồ, thị xã Hương Trà. Khu vực xảy ra vụ việc nằm gần chân đập thủy điện Hương Điền, nơi đang điều tiết xả lũ.

Theo Đời sống
back to top