Một nửa đất nước chìm trong giá rét

Người dân các tỉnh từ biên giới phía bắc tới đèo Hải Vân đang trải qua những ngày giá rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 7-11 độ, cao nhất 18 độ C.

Không khí lạnh tăng cường mạnh tiếp tục kéo nền nhiệt sớm nay ở miền Bắc và bắc miền Trung (từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế) xuống 1-2 độ so với sáng sớm qua. Bốn trạm quan trắc đã ghi nhận Pha Đin (Điện Biên), Đồng Văn (Hà Giang), Mẫu Sơn (Lạng Sơn) và thị trấn Sa Pa (Lào Cai) cùng có nền nhiệt dưới hai độ.

Trong đó thị trấn Sa Pa ở độ cao 1.600m so với mực nước biển lần đầu tiên trong mùa đông này xuống âm. Đây là mức nhiệt trong lều khí tượng, thực tế ngoài trời thấp hơn 1-2 độ. Nước đóng băng, băng giá, sương muối xuất hiện.

Hà Nội sớm nay rét nhất là khu vực Ba Vì – dưới 10 độ. Cuộc sống của người dân đảo lộn vì giá rét. Người buôn bán mở hàng muộn hơn, đường phố sáng sớm vắng vẻ, các công viên vắng bóng cụ già và trẻ nhỏ. Nông dân ngưng gieo cấy và xuống giống.

Hôm nay, miền Bắc được dự báo hanh khô, trời hửng nắng về trưa và chiều, nhiệt độ cao nhất ngày lên 17. Bắc miền Trung trời âm u, thỉnh thoảng có mưa, nhiệt độ cao nhất khoảng 18. Với mức nhiệt này, một nửa đất nước từ biên giới phía bắc tới bắc đèo Hải Vân (Thừa Thiên – Huế) chìm trong rét đậm, rét hại, nhiệt độ trung bình ngày lần lượt từ 15, 13 độ trở xuống.

Đợt rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế tiếp tục đến ngày 7/2, trở thành đợt rét dài nhất trong mùa đông 2017-2018.

Sáng nay Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuống 0 độ C, hai ngày trước xuống xấp xỉ âm 2 độ, băng giá tràn ngập.

Thủ tướng chỉ đạo lập đoàn công tác xuống cơ sở phòng chống rét

Trong công điện về phòng chống rét đậm, rét hại ngày 2/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND các tỉnh thành Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ thành lập đoàn công tác về cơ sở hướng dẫn, đôn đốc công tác phòng, chống rét cho người, cho gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi và cây trồng, đặc biệt các xã vùng cao.

Địa phương phải chủ động sử dụng ngân sách dự phòng để phục vụ công tác phòng, chống đói, rét; hỗ trợ vật tư, kinh phí cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc để gia cố, che chắn chuồng trại, ao giống, vườn cây giống, nhất là mạ xuân và mua thức ăn tinh cho đàn gia súc…

“UBND các tỉnh chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để tình trạng vật nuôi, thủy sản và cây trồng bị chết nhiều do nguyên nhân chủ quan, không thực hiện đầy đủ, kịp thời công tác phòng, chống rét, chống dịch cho vật nuôi, thủy sản và cây trồng trên địa bàn”, công điện nêu rõ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm khí tượng thủy văn trung ương theo dõi chặt chẽ thời tiết, tăng các bản tin dự báo, cung cấp cho các cơ quan thông tin đại chúng và các cơ quan có liên quan để kịp thời truyền tải đến người dân và phục vụ công tác ứng phó hiệu quả với giá rét.

Không khí lạnh mạnh tràn về miền Bắc từ ngày 28/1, kéo miền Bắc và Bắc miền Trung chìm trong rét đậm, rét hại. Nhiệt độ nhiều nơi xuống 0, băng giá xuất hiện nhiều ở Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng. Riêng Sa Pa (Lào Cai) xuất hiện tuyết dày.

Đây là đợt rét đậm, rét hại thứ ba ở miền Bắc.

An Nhiên (tổng hợp)

Theo Đời sống
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top