Mồng 1 Tết có thể rét đậm

(khoahocdoisong.vn) - Theo dự báo, thời tiết Tết Nguyên đán được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu từ ngày 28 - mồng 2 Tết âm lịch trời rét đậm, vùng núi rét hại. Giai đoạn cuối Tết (mồng 3 - 6) mưa xuân phơi phới.

Dự báo về thời tiết dịp Tết, ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn cho biết, các bản tin dự báo cho thấy, từ nay tớ Tết, thời tiết đan xen rét (khi nhiệt độ trung bình ngày trong khu vực dao động phổ biến trong khoảng từ 15 - 20 độ C) và lạnh (khi nhiệt độ trung bình ngày trong khu vực dao động phổ biến trong khoảng từ 20 - 22 độ C).

Ngoài ra, vào giai đoạn này còn có mưa nhỏ, mưa phùn ẩm ướt, không có nắng nhiều, sương mù bao phủ, nhiệt độ không cao quá 24 độ C và thấp không quá 12 độ C.

Dự kiến đầu Tết từ ngày 28-mồng 2 Tết âm lịch, rét đậm, vùng núi rét hại, mưa nhỏ, ban đêm nhiệt độ giao động từ 9-11 độ C, ban ngày nhiệt độ giao động từ13-16 độ C; cuối Tết (mồng 3 – 6) mưa xuân phơi phới, trời rét về đêm nhiệt độ ban đêm từ 13 -16 độ C, và lạnh ban ngày từ 17-20 độ C.

Theo Đời sống
Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan, xơ gan, tim mạch, dạ dày... Đặc biệt, nhiều bệnh nhân bị sảng run với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc,…
back to top