Môn Sinh học tăng điểm 10 nhiều lần so với năm ngoái

Theo kết quả điểm thi vừa được Bộ GD&ĐT công bố ngày 26/7, cả nước có 582 bài thi đạt điểm 10; 1.080 bài thi đạt mức điểm 9,75.

Kỳ thi năm nay môn Hoá có 342.604 thí sinh dự thi. Trong đó, điểm trung bình khá thấp là 5,51; điểm trung vị là 5.5.

75 bài thi dưới 1 điểm và có 34,52% bài thi đạt mức điểm dưới trung bình.

Bài thi có nhiều thí sinh đạt nhất là 5,25 điểm.

Như vậy, mức điểm 10 của môn Sinh học năm nay khá cao. Năm 2019 chỉ có 39 bài thi đạt điểm 10; năm 2020 có 121 bài thi.

Cụ thể, năm 2019, điểm trung bình của môn Sinh là 4,68 điểm; Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4,5. Năm 2020, điểm trung bình là 5,59 điểm; điểm trung vị là 5,5.

Đây cũng là môn thi mà kết thúc kỳ thi, một số ý kiến đã phản ánh về việc có thầy giáo ôn luyện cho thí sinh có đề thi giống đến 80% đề thi của Bộ GD&ĐT. Bộ GD&ĐT cho biết, sẽ xác minh sự việc.

Theo tienphong.vn
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top