Mối nguy từ thiên thạch có kích thước lớn

Trong lịch sử chúng ta đã ghi nhận thiên thạch lớn có đường kính khoảng 10km. Đây là nguyên nhân gây ra tuyệt chủng của loài khủng long 65 triệu năm trước.

Hỏi: Tôi được biết, thiên thạch lớn có kích thước đến hàng km. Điều gì xảy ra nếu chúng rơi xuống Trái Đất?

Nguyễn Nguyệt Hạ (Hà Nội)

Thiên thạch cỡ vài km phải mất đến 10 triệu năm mới xuất hiện.

Ông Nguyễn Đức Phường, nhà nghiên cứu thiên văn – vũ trụ, Đại học Quốc gia Hà Nội: Trong lịch sử chúng ta đã ghi nhận thiên thạch lớn có đường kính khoảng 10 km là nguyên nhân gây ra tuyệt chủng của loài khủng long 65 triệu năm trước.

Tuy nhiên, theo tính toán, một thiên thạch có kích thước khoảng 1km phải mất 500.000 năm mới xuất hiện, còn lớn hơn cỡ vài km phải mất đến 10 triệu năm mới xuất hiện.

Với các thiên thạch kích thước nhỏ tầm 10m trở lên khi lao vào Trái Đất với vận tốc khoảng 30 – 50km/s chúng sẽ bốc cháy hết và nổ tung thành vô vàn mảnh nhỏ trước khi rơi xuống Trái Đất.

Thu Hà

Theo Đời sống
Hà Nội: Ca mắc rubella đầu tiên đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng bệnh

Bệnh rubella nguy hiểm thế nào?

Rubella là bệnh truyền nhiễm do vi rút Alphavirust genus và Rubivirus genus gây ra. Bệnh rubella có tính lây truyền cao dễ gây thành dịch lớn và đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai.
back to top