Mối liên quan giữa thận đa nang và ung thư thận

Hỏi:

Lê Thương (Hải Phòng)

TS Trương Thanh Tùng, Phó khoa Thận tiết niệu, Bệnh viện Thanh Hóa: Thận đa nang là một trong những bệnh hay gặp nhất ở các loại bệnh thận với tổn thương đặc trưng là sự xuất hiện của rất nhiều nang chứa đầy dịch trong nhu mô thận. Trong chứng bệnh này, thận phình ra vì chứa rất nhiều nang.

Ảnh minh họa

Thông thường cả 2 thận đều có chứa dịch, kích thước to nhỏ không đều, cả hai thận to dần lên, trọng lượng có thể vượt quá 1kg. Rất ít trường hợp chỉ mắc bệnh một bên thận.

Nếu đem bổ đôi quả thận có bệnh, sẽ thấy chi chít nhiều nang to nhỏ khác nhau xâm lấn cả vỏ thận lẫn tủy thận. Chất dịch trong nang màu vàng chanh hoặc nâu, có khi có máu và dịch đục. Các đài bể thận đều bị biến dạng. Ở một số vỏ nang có chất canxi.

Thận đa nang đa phần lành tính, khoảng 2 – 3% trường hợp có kèm theo ung thư thận.

TN (ghi)

Theo Đời sống
back to top