Mở lại loạt cửa khẩu với Trung Quốc

(khoahocdoisong.vn) - Văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, để giúp thông thương hàng hóa, từ giữa tháng 5, cho phép mở lại các cửa khẩu phụ tại các tỉnh phía Bắc có biên giới giáp với Trung Quốc.

Cụ thể mở lại các cửa khẩu phụ tại tỉnh Lạng Sơn như Bình Nghi, Na Hình, Nà Nưa, Pò Nhùng và cửa khẩu Bắc Phong Sinh, lối mở Ka Long của Quảng Ninh từ giữa tháng 5. Các cửa khẩu phụ, lối mở khác, Thủ tướng giao UBND các tỉnh biên giới dựa trên tình hình thực tế địa phương, cân nhắc việc mở lại song phải đảm bảo công tác phòng Covid-19. Lãnh đạo các tỉnh, thành có biên giới cửa khẩu giáp Trung Quốc phải bố trí và thống nhất với phía Trung Quốc về công tác phòng dịch bệnh. Thủ tướng cũng lưu ý, chỉ khôi phục lại các cửa khẩu phụ, lối mở có lưu lượng hàng hóa lớn đã được chính quyền hai bên thống nhất.

Theo Đời sống
Không để tình trạng vàng hóa nền kinh tế

Không để tình trạng vàng hóa nền kinh tế

Theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, NHNN cần thực hiện nghiêm túc các giải pháp bình ổn thị trường vàng. Cần khẩn trương rà soát, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 24/2012/NĐ-CP.
back to top