Mình là lãnh đạo, cán bộ ngồi trên ôtô mà cũng không dám…

Mình là lãnh đạo, cán bộ ngồi trên ôtô mà cũng không dám đi gần xe ben, xe tải huống chi là người dân đi xe máy, xe đạp”

Ông Trung nói: Mình là lãnh đạo, cán bộ ngồi trên ôtô mà cũng không dám đi gần xe ben, xe tải huống chi là người dân đi xe máy, xe đạp

“Trên địa bàn thành phố mỗi ngày có hàng ngàn lượt xe tải, xe ben chạy trên đường. Kêu gọi tuân thủ luật thì cũng rồi, nhưng đã có giải pháp nào căn cơ chưa? Các đồng chí cứ thử đi lên đường Cách Mạng Tháng Tám mà xem, xe ben chở đất đá làm cho đường sá bị xuống cấp rất nhanh. Mình là lãnh đạo, cán bộ ngồi trên ôtô mà cũng không dám đi gần xe ben, xe tải huống chi là người dân đi xe máy, xe đạp” – Phó chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung. tuoitre.vn ngày 14/11

Đấy, các đồng chí cử thử làm dân một ngày trọn vẹn xem nó thế nào ạ!

“Mọi công dân có quyền sở hữu tài sản hợp pháp và tài sản của mọi công dân đều phải minh bạch chứ không phải chỉ có quan chức mới phải minh bạch. Ở các nước người dân bình thường phải chứng minh được tài sản của mình, nếu không cục thuế nhảy vào, không giải thích được thì cục thuế xử lý liền” – ĐB Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM). plo.vn ngày 22/11

Dân thì có rất ít tài sản để mà phải chứng minh! Nhưng dân sẵn sàng chứng minh thôi! Vấn đề là những “đồng chí quá nhiều tài sản” có sẵn sàng không ạ!

Theo Đời sống
back to top