Miền Bắc mưa lớn diện rộng 3 ngày tới

(khoahocdoisong.vn) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 25/8, hội tụ gió trên mực 5.000m ở khu vực vùng núi Bắc Bộ đang hoạt động mạnh dần lên.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 25/8, hội tụ gió trên mực 5.000m ở khu vực vùng núi Bắc Bộ đang hoạt động mạnh dần lên. Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió này nên ngày 26/8, Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng vùng núi vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa từ 40 - 80mm/24h; có nơi trên 100mm/24h).

Đối ngược với thời tiết Bắc Bộ, khu vực Trung Bộ xuất hiện nắng nóng kéo dài. Ngày 25/8, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 55 - 65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 - 16 giờ. Đợt nắng nóng này ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 28/8. Cảnh báo chỉ số tia UV ở Đà Nẵng có giá trị từ 8 - 10 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Cơ quan dự báo khí tượng cảnh báo, từ nay cho đến 20/9, Bắc Bộ có khả năng xảy ra 3 - 4 đợt mưa giông diện rộng. Tổng lượng mưa tháng 9/2020 ở Bắc Bộ phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 10 - 25% (riêng khu Tây Bắc có tổng lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm từ 20 - 30%). Cũng trong thời gian này, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 1 - 2 bão/áp thấp nhiệt đới.

Theo Đời sống
back to top