“Máu buồn” là do thần kinh bị kích thích

(khoahocdoisong.vn) - Vì sao khi bị chạm vào cơ thể thì một số người cảm thấy nhột, còn người khác lại không?

Hỏi: Vì sao khi bị chạm vào cơ thể thì một số người cảm thấy nhột, còn người khác lại không?

Nguyễn Hoàng Lan (Hà Nội)

BS Hoàng Xuân Đại, nguyên cán bộ cao cấp Bộ Y tế cho biết, khi chạm vào cơ thế, đặt biệt là ở những vị trí chứa nhiều dây thần kinh giao cảm như lòng bàn chân, nách, lưng… thì một số người cảm thấy rất “nhột” và bật cười khanh khách hoặc cảm thấy rất khó chịu. Điều này được lý giải là ở một vài người có thần kinh giao cảm nhạy cảm, khi có tác động bên ngoài vào là sẽ cảm thấy bị kích thích mạnh. Cấu tạo này do cơ địa của mỗi người khác nhau, có người dễ bị kích thích có người không. Người không bị kích thích khi chạm vào không có nghĩa là người đó bị “chai” hay bị khuyết tật gì mà là do cấu tạo cơ địa, hệ thống thần kinh của người đó như thế.

Theo Đời sống
Hà Nội: Ca mắc rubella đầu tiên đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng bệnh

Bệnh rubella nguy hiểm thế nào?

Rubella là bệnh truyền nhiễm do vi rút Alphavirust genus và Rubivirus genus gây ra. Bệnh rubella có tính lây truyền cao dễ gây thành dịch lớn và đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai.
back to top