Mặt sưng đỏ vì bôi nước hoa

(khoahocdoisong.vn) - Nước hoa có độ cồn nhẹ bôi trực tiếp lên mặt sẽ làm tăng nhanh độ lão hóa của da, làm mất độ mịn màng, sự nhẵn bóng và tính đàn hồi của da.

Chị Nguyễn Thu Phương, 42 tuổi (Hải Dương) nghe nói nước hoa thoa lên mặt làm cho sáng da và nhẵn nên cũng làm theo. Sáng đó chị bôi nước hoa lên mặt rồi đi làm, gần trưa da bắt đầu ửng đỏ và nóng rát, sau đó mặt sưng đỏ, sần nhiều nốt, ngứa ngáy khó chịu.

Chị đi khám bác sĩ kết luận dị ứng nước hoa gây viêm da. Cũng may chị đến viện sớm, chữa trị kịp thời nên vài ngày bôi thuốc bệnh đã đỡ nhiều.

Lời bàn: Nước hoa có độ cồn nhẹ bôi trực tiếp lên mặt sẽ làm tăng nhanh độ lão hóa của da, làm mất độ mịn màng, sự nhẵn bóng và tính đàn hồi của da. Đặc biệt, không nên bôi trực tiếp nước hoa lên da khi ra trời nắng.

Bởi dưới tác dụng của ánh sáng mặt trời, tia tử ngoại làm biến đổi thành phần hóa học của nước hoa, gây nên ngứa ngáy, phồng rộp và đau rát. Vì vậy, tuyệt đối không bôi nước hoa lên mặt.

BS Nguyễn Văn Quang (Hội Nam y Việt Nam)

Theo Đời sống
Cách tránh hạ canxi máu sẽ gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nguy hiểm

Hạ canxi máu nguy hiểm thế nào?

Hạ canxi máu là bệnh lý nguy hiểm. Tình trạng hạ canxi máu kéo dài có thể dẫn đến suy tim, động kinh, loạn nhịp tim, lú lẫn, suy giảm trí nhớ, trầm cảm và ảo giác. Bệnh có thể điều trị được nếu phát hiện kịp thời.
back to top