Mãnh thú trong tự nhiên đã biến mất

(khoahocdoisong.vn) - Trong các khu rừng nguyên sinh hiện nay có còn tồn tại mãnh thú như gấu, hổ, báo… không?

Hỏi: Trong các khu rừng nguyên sinh hiện nay có còn tồn tại mãnh thú như gấu, hổ, báo… không?

Vũ Ánh Hồng (Ninh Bình)

TS Phạm Trọng Ảnh, nguyên cán bộ Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật cho biết, tùy từng khu vực mà có các loài mãnh thú đặc trưng. Ví dụ như ở miền Trung thì thường xuất hiện chó rừng hoặc chó sói. Chúng sống trong các vùng rừng nguyên sinh, thường đi theo đàn lớn, khoảng chục con trở lên. Thức ăn của chúng là thịt thú rừng, khi nguồn thức ăn cạn kiệt thì chúng mới tìm kiếm từ nguồn khác. Ở vùng núi phía Bắc thì trước đây có xuất hiện hổ, gấu, báo… Có loài di cư từ Trung Quốc sang, có loài sống lâu năm trong rừng núi. Tuy nhiên dưới tác động của con người, các loài này dần rơi vào cạn kiệt. Từ rất lâu rồi, người ta không ghi nhận được sự hoạt động của chúng trong tự nhiên nữa.

Theo Đời sống
back to top