Mắc ung thư gan do… vợ

Sau khi thăm hỏi một hồi, bác sĩ cũng phải lắc đầu ngao ngán bởi “thủ phạm” gây ra căn bệnh của người đàn ông đến khám lại chính là người vợ của anh.

Ung thư gan là loại ung thư thường gặp thứ 6 và là căn bệnh ung thư có số người tử vong cao thứ 2 trong số các bệnh ung thư trên toàn cầu.

Ung thư gan rất nguy hiểm bởi những triệu chứng báo hiệu của căn bệnh này rất nghèo nàn và khó để nhận ra nên người bệnh thường chủ quan và bỏ qua những dấu hiệu ít ỏi.

Đến khi phát hiện được thì bệnh đã ở vào giai đoạn tiến triển nặng, khó điều trị và nguy cơ tử vong rất cao.

Nhắc đến ung thư gan, nhiều người tức thì liên hệ đến hóa chất độc hại trong thực phẩm, rượu bia v.v. mà thường quên mất một thứ mà gan sợ nhất, ngấm ngầm lặng lẽ nhưng cực kỳ nguy hiểm.

Thực vậy, khi nói về nguyên nhân gây ra ung thư gan, rất nhiều người trước tiên liên tưởng đến là uống rượu, thực phẩm ô nhiễm. Chính xác, uống rượu quá nhiều dễ dẫn tới xơ gan, ung thư gan, nhưng trong cuộc sống, còn có một số hành vi có thể làm cho ung thư gan lặng lẽ tìm đến bạn.

Không hút thuốc, không bia rượu người đàn ông trẻ 34 tuổi bị mắc ung thư gan

Anh Tiểu Vương người Trung Quốc, 34 tuổi bình thường đi làm ở xưởng, buổi đêm thường xuyên thay người khác lái taxi để kiếm tiền. Trong 1 lần đang lái xe, anh ta đột nhiên cảm thấy bụng đau không chịu nổi, sau vài ngày khi đang làm, anh ta lại xuất hiện bụng đau dữ dội.

Vậy là Tiểu Vương đến Bệnh viện Nhân Dân thành phố Trùng Khánh kiểm tra, kiểm tra cộng hưởng từ cho thấy, u vùng gan của anh ta đã to đến 15 mm. Chủ nhiệm Lý trưởng khoa ngoại gan mật chẩn đoán sơ bộ là ung thư gan giai đoạn muộn.

Bởi vì khối u quá lớn, nếu theo phương pháp phẫu thuật cắt bỏ thông thường, có khả năng tạo thành suy gan sau phẫu thuật, thậm chí tử vong. Giả dụ không phẫu thuật, anh Vương rất có khả năng chỉ sống được 3 đến 6 tháng nữa thôi.

Do tình trạng này không dễ nói trực tiếp với anh Vương, bác sỹ bảo anh ấy thông báo cho người nhà đến để quyết định phương án điều trị. Khi nói chuyện với anh Vương, bác sỹ biết được anh ta bình thường không có thói quen sinh hoạt nào không lành mạnh, không hút thuốc cũng không uống rượu, mà người trong nhà cũng không có ai bị ung thư gan hay viêm gan B gì.

Nguyên nhân gây ung thư gan lại chính là người vợ

Bác sỹ phát hiện sắc mặt của Tiểu Vương bị vàng, hẳn là can khí uất kết mà dẫn tới. Sau nhiều lần chia sẻ thuyết phục của bác sỹ, Tiểu Vương cuối cùng đã nói lên sự thật.

Hóa ra, Tiểu Vương có một người vợ vô cùng ghê gớm. Anh nói, con của họ đã lên cấp 2, những năm gần đây, chi phí của gia đình càng ngày càng lớn dần, tính khí của vợ cũng ngày càng khó chịu. Do đó, ngày ngày vợ đều chê bai Tiểu Vương vô dụng, có lúc trước mặt người ngoài cũng không nể mặt anh, thậm chí còn cho anh cái tát vào mặt.

Tiểu Vương thật thà quen rồi, tức hận thì để trong lòng mà đi ngủ thôi. Mấy năm trước đơn vị công tác của vợ cắt giảm biên chế (giảm nhân sự), cô ấy cũng không đi tìm việc nữa, Tiểu Vương chỉ còn cách mỗi ngày đi làm 2 phần công việc, lúc mà bận, cơm cũng quên ăn.

Biết được tình hình bệnh trạng của bản thân rất tệ, Tiểu Vương nói, nếu mà điều trị cần rất nhiều tiền thì không điều trị, thôi đành để dành tiền cho con đi học vậy. Nhìn hoàn cảnh Tiểu Vương như vậy, bác sỹ cũng không biết phải làm sao.

Mắc ung thư gan do… vợ ảnh 2

Stress là thủ phạm gây ra nhiều căn bệnh, trong đó có ung thư.

Stress đánh sập bất cứ ai

Đối với bệnh ung thư, bác sĩ Đặng Thế Căn – Nguyên Phó giám đốc  Bệnh viện K cho biết, ung thư xảy đến khi hệ thống miễn dịch quá kém hoặc sự phát triển của các tế bào ngoài tầm kiểm soát.

Hai loại ung thư ảnh hưởng đến giới trẻ là bướu và bạch cầu. May mắn là hầu hết các trường hợp bị hai loại ung thư trên đều được chữa trị hiệu quả. Các bác sỹ và nhà nghiên cứu đã khám phá ra mối tương quan giữa stress và rối loạn hệ thống miễn dịch. Stress có thể “đánh sập” sức khỏe của ai trong thời gian ngắn nhất, thậm chí chỉ 1 ngày.

Bình thường, mỗi ngày chúng ta tiếp xúc với hàng chục tác nhân gây bệnh, trong đó có bệnh ung thư, đến từ không khí, nước và thực phẩm. Cơ thể chúng ta có hệ thống miễn dịch để nhận ra những bất thường đó và tiêu diệt chúng trước khi chúng có thể sinh ra bệnh. Hệ miễn dịch chính là lá chắn để giúp cơ thể tránh khỏi bệnh tật. Nhưng khi căng thẳng tâm lý xảy ra, dẫn đến các vấn đề về sức khỏe ngay lập tức.

Stress có thể gây ra các bệnh ung thư vú, thể hiện ở nhiều phụ nữ sau khi ly hôn hoặc có người thân mất. Họ bị áp lực nào đó dẫn đến nguy cơ ung thư cao hơn người bình thường.

Stress ảnh hưởng đến hệ miễn dịch và khả năng chiến đấu với bệnh tật của mỗi người, mất đi khả năng tiêu diệt các tế bào ung thư.

Lối sống lành mạnh là một trong những kẻ thù chống lại ung thư hiệu quả nhất

Mỗi loại bệnh ung thư lại có cách điều trị và phối hợp liệu trình chữa bệnh khác nhau. Khi phát hiện mắc bệnh, nên khẩn trương tìm sự tư vấn của thầy thuốc chuyên khoa. Một cách chống ung thư hiệu quả nhất chính là sống vui vẻ, làm bạn với ung thư một cách lành mạnh.

1. Thay đổi suy nghĩ là bước đầu tiên quan trọng nhất để phòng tránh ung thư

Muốn duy trì sự sống sau khi mắc bệnh, điều đơn giản nhất là bạn phải cải thiện tâm trạng, cần phải hiểu rõ sự khác biệt giữa sự sống và cái chết. Giá trị mà bạn mong muốn cần phải có được trong cuộc đời mình. Cần phải nhận thức rõ mình đã mắc bệnh và dũng cảm vượt qua.

Khi đã thay đổi được suy nghĩ thì bạn sẽ biết cách đối mặt với mọi khó khăn trong cuộc sống. Sống ngày nào, phải thật vui vẻ ngày đó, nếu vui vẻ thì bệnh sẽ giảm đi một nửa. Người nào biết làm mới chính mình, cuộc sống sẽ có sự khác biệt rất lớn so với những người khác.

2. Chú ý tránh chế độ ăn uống độc hại, phải chọn đúng thuốc để điều trị

Nhiều người nghĩ rằng sử dụng một liều lượng lớn các chất dinh dưỡng chống ung thư có thể cải thiện tình trạng bệnh hiệu quả hơn. Nhưng trên thực tế, các sản phẩm này chỉ có thể tăng dinh dưỡng, bảo vệ tế bào và thúc đẩy tuần hoàn, cải thiện khả năng miễn dịch, chứ không phải là “tiên dược”. Hãy đừng lạm dụng thuốc.

Ngoài ra, nên chú ý chế độ ăn uống có nhiều hoa quả, rau xanh và ít thịt cá dầu mỡ. Các chất dinh dưỡng đa dạng từ thực vật, chế phẩm sinh học và các enzym sẽ giúp cho cơ thể có sự cân bằng. Chế độ ăn uống đúng cách có tác động rất lớn đến hiệu quả phòng và chữa bệnh.

3. Kiểm tra sức khỏe tổng thể, lập kế hoạch chăm sóc sức khỏe

Việc kiểm tra sức khỏe toàn diện, hay còn gọi là khám sức khỏe định kỳ luôn là công cụ hữu hiệu để phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm. Phối hợp cách chăm sóc sức khỏe truyền thống với các tiến bộ y học hiện đại sẽ làm tăng tính an toàn trong quá trình chăm sóc sức khỏe.

Người bệnh ung thư lại cần phải chăm sóc sức khỏe thường xuyên hơn. Kết hợp giữa việc cân bằng trong lựa chọn thực phẩm ăn uống, lựa chọn dùng các loại thảo dược và lựa chọn các giải pháp điều trị.

Mai Nguyễn (tổng hợp)

Theo Đời sống
Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Cục máu đông, hay còn gọi là huyết khối, nếu xảy ra trong mạch máu của các cơ quan trong cơ thể, nó sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe nguy hiểm và đôi khi có thể đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.
back to top