Lý do thuyền trưởng quay lại tháo "thiết bị rất quan trọng" của ca nô lật

"Thiết bị quan trọng" trên ca nô lật gồm bộ đàm, máy thông tin liên lạc, radar và thiết bị định vị đã bị thuyền trưởng tháo mang đi.

Ngày 3/3, thông tin từ Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan điều tra đã thu hồi "thiết bị quan trọng" trên ca nô bị lật đã bị ông Lê Sen - thuyền trưởng tháo mang đi sau tai nạn.

Thiết bị quan trọng trên ca nô gồm bộ đàm, máy thông tin liên lạc, radar và thiết bị định vị. 

Ngay sau khi lực lượng công an liên hệ với ông Lê Sen, thì ông đã mang lên nộp. Thuyền trưởng này khai báo, lý do tháo "thiết bị quan trọng" này ra là do sợ bị nước biển ngấm vào làm hư hỏng thiết bị.

Trước đó, khi lực lượng chức năng đưa chiếc ca nô mang biển kiểm soát QNa 1152 bị lật vào bờ để giám định thì phát hiện "thiết bị quan trọng" trên ca nô đã bị tháo ra. Và qua xác minh, chính ông Lê Sen - thuyền trưởng là người đã thực hiện hành vi này. 

Hiện công an tỉnh Quảng Nam đã áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Sen và khẩn trương tiến hành điều tra, thu thập tài liệu làm rõ vụ tai nạn. 



Theo Đời sống
back to top