Lý do hàng trăm tài xế phải quay đầu xe khi đến đoạn giao cao tốc ở Ninh Bình

Đầu năm, hàng trăm tài xế chạy xe đến đoạn giao với cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn thuộc địa bàn tỉnh Ninh Bình phải quay đầu xe.

Ngày 5 và sáng 6/2 hàng trăm xe ô tô cá nhân, xe tải khi chạy đến đoạn giao đường tránh TP. Ninh Bình cuối đường cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn tại nút giao Tập đoàn Phúc Lộc phải quay đầu xe.

Tại đây không có bất kỳ thông báo chỉ dẫn, thông báo chia sẻ hay sự hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, thực tế, cách nút giao cảng Phúc Lộc hơn 3km, khi xe rẽ qua đường sắt vào đường tránh TP. Ninh Bình để lên đường cao tốc như lâu nay, các cơ quan chức năng đã có một biển hướng dẫn hướng đi cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn nhưng khó theo dõi, rất nhiều xe vẫn lưu thông theo thói quen. Đến cuối đoạn đường mới biết đó là đường cụt, phải quay đầu mà không nhìn thấy bất kỳ thông báo nào, cũng không thấy bóng dáng lực lượng chức năng.

quay-dau-xe.jpg
Lý do hàng trăm tài xế phải quay đầu xe khi đến đoạn giao cao tốc ở Ninh Bình.

Tất cả các xe phải quay đầu ngược trở lại hơn 3km, rẽ theo hướng vào cao tốc hoặc quay ngược lại ngã tư BigC, đi ngược vào TP. Ninh Bình, qua cầu Non Nước, đi theo QL 10 hướng đi Nam Định, Thái Bình rồi nhập vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Vì vậy, các tài xế lưu ý khi rẽ qua đường sắt đi vào đường tránh phía đông TP. Ninh Bình đến nút giao cảng Phúc Lộc cần chú ý ngã tư có biển báo rẽ đi cao tốc, tránh đi thẳng theo thói quen sẽ phải quay đầu trở lại.

Theo Đời sống
Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan, xơ gan, tim mạch, dạ dày... Đặc biệt, nhiều bệnh nhân bị sảng run với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc,…
back to top