Lý do gọi là mùa muỗi hoa xoan

Mùa muỗi hoa xoan là tên gọi quen thuộc trong dân gian. Hãy nghe chuyên gia lý giải một cách khoa học và chính xác nhất.

Hỏi: Người ta hay gọi tháng 3-4 là mùa muỗi hoa xoan. Vậy có phải do hoa xoan nở dẫn đến nhiều muỗi không?

Đặng Thạnh (Hà Tĩnh)

PGS.TS Phạm Thị Khoa, nguyên cán bộ Viện sốt rét – ký sinh trùng – côn trùng TƯ: Muỗi hoa xoan không phải do hoa xoan nở nên có chất gì làm cho muỗi nhiều mà đây được xem là thời điểm muỗi sinh sản nhiều. Vì thế có thể nói hoa xoan nở chỉ là thời điểm đánh dấu muỗi phát triển mạnh.

Loài muỗi mùa này là muỗi sống ở vùng nước bẩn như cống, ao hồ, sông suối tù đọng. Nước các khu vực này càng bẩn, có nhiều chất hữu cơ thì muỗi càng nhiều. Do loăng quăng của loài muỗi này thích ăn các chất hữu cơ nên phát triển nhiều. Do đó, mùa hoa xoan nở, đồng nghĩa chúng ta cần làm sạch môi trường hơn để tránh muỗi.

PV

Theo Đời sống
Hà Nội: Ca mắc rubella đầu tiên đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng bệnh

Bệnh rubella nguy hiểm thế nào?

Rubella là bệnh truyền nhiễm do vi rút Alphavirust genus và Rubivirus genus gây ra. Bệnh rubella có tính lây truyền cao dễ gây thành dịch lớn và đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai.
back to top