Lý do cấm hôn nhân cận huyết

(khoahocdoisong.vn) - Vì sao người ta lại cấm những người có họ hàng gần lấy nhau?

Hỏi: Vì sao người ta lại cấm những người có họ hàng gần lấy nhau?

Vũ Thanh Hà (Hải Dương)

GS Lê Đình Lương, Hội Di truyền học Việt Nam: Nếu hai vợ chồng mà có huyết thống gần với nhau (hôn nhân cận huyết) thì khả năng ở hai người này có chung 2 nhiễm sắc thể giống nhau là rất cao. Trường hợp đứa con sinh ra mà có 2 nhiễm sắc thể giống nhau thì những gene bệnh sẽ biểu hiện ngay thành các tính trạng trội. Nghĩa là ở người, càng có nhiều cặp nhiễm sắc thể giống nhau thì các gene bệnh biểu hiện ra bên ngoài càng lớn. Khi kết hôn cận huyết, khả năng cao sẽ sinh ra những đứa con bị khuyết tật về nhận thức, trí tuệ, kém phát triển... Trong hôn nhân, mối quan hệ huyết thống càng xa thì càng tốt. Bởi thế mà các cặp vợ chồng muốn kết hôn, phải có huyết thống cách xa ít nhất 3 đời trở lên thì sự khác biệt của 2 nhiễm sắc thể trong cùng một cặp mới khó gặp.

Theo Đời sống
Trẻ suy thận cấp vì tiêu chảy

Bé 4 tuổi suy thận cấp vì tiêu chảy

Trẻ bị tiêu chảy cấp có tốc độ đào thải phân cao có thể 10-15 lần/ngày, kèm theo thời tiết nắng nóng là nguyên nhân dễ dẫn đến mất nước, rối loạn điện giải, rối loạn kiềm toan, nguy hiểm đến tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.
back to top