Lùm xùm đấu giá đất, Bộ trưởng Tư pháp nói: “Không dám kết luận đúng hay không”

Về lùm xùm đấu giá đất thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nêu quan điểm: "Tôi không dám kết luận đúng hay không, có cơ sở hay không có, nhưng có thể áp dụng Điều 218 Bộ Luật Hình sự, tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản hoặc Điều 196 (tội đầu cơ)".
botruongtuphap.jpg
Bộ trưởng Tư pháp nói: “Tôi không dám kết luận đúng hay không”

Về vấn đề nóng đấu giá bỏ cọc thời gian qua tại buổi chất vấn của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chiều nay (16/3), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, quy định về đấu giá tại Việt Nam hiện nằm ở nhiều luật, liên quan đến nhiều cơ quan quản lý.

Luật Đấu giá quy định trình tự, thủ tục, nhưng liên quan đến tài sản nào lại là luật chuyên ngành đó. Giá khởi điểm áp dụng theo quy định pháp luật về đất đai, trong chừng mực nào đó là pháp luật về quản lý thuế.

Về điều kiện tham gia đấu giá, áp dụng theo quy định pháp luật đất đai, như năng lực tài chính, yêu cầu ký quỹ...

Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp, hiện nay trường hợp vi phạm về đấu giá, có thể xử lý theo luật dân sự, xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự. Nếu doanh nghiệp đấu giá nhưng không mua sẽ mất tiền cọc. Về hành chính, Chính phủ đã có nghị định về xử phạt.

Nói về những vụ đấu giá đất vừa xảy ra, ông Long nói: "Tôi không dám kết luận đúng hay không, có cơ sở hay không có, nhưng có thể áp dụng Điều 218 Bộ Luật Hình sự, tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản hoặc Điều 196 (tội đầu cơ)".

Cụ thể về trường hợp đấu giá đất ở Thủ Thiêm Bộ trưởng Bộ Tư pháp nêu quan điểm “Nếu phân tích một cách bình thường thì theo cơ chế thị trường. Nếu phát hiện dấu hiệu bất bình thường mà chứng minh được thì cần xử lý, bởi khung pháp luật đã tương đối đầy đủ".

Tuy nhiên từ những vụ việc trên theo Bộ trưởng Tư pháp cần phải rà soát vấn đề về trình tự, thủ tục đấu giá đảm bảo chặt chẽ hơn; rà soát khung liên quan tiền đặt cọc, phí... về đấu giá đất đai.

Theo Đời sống
back to top