Lùi thời gian giao thương hàng hóa qua cửa khẩu ở Lạng Sơn

(khoahocdoisong.vn) - Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo doanh nghiệp chưa nên đưa hàng lên biên giới dịp này, do phía Trung Quốc kéo dài thời gian nghỉ Tết.
Xe đông lạnh chở hoa quả nằm chờ tại cửa khẩu Tân Thanh.

Xe đông lạnh chở hoa quả nằm chờ tại cửa khẩu Tân Thanh.

Theo ông Nguyễn Công Trưởng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, các chợ đầu mối ở Trung Quốc chưa mở cửa, nên nếu xe hàng Việt Nam có qua cũng nằm chờ ở bến bãi, rất tốn kém. Nếu cho phép lái xe Việt Nam chở hàng sang Trung Quốc thì khi về nước phải cách ly 14 ngày để theo dõi. Do vậy, tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo các doanh nghiệp, thương nhân, chủ hàng không nên đưa hàng hóa lên biên giới vào dịp này để tránh tốn kém chi phí. Theo thông báo phía Trung Quốc, dự kiến ngày 9/2 có thể thông quan ở cửa khẩu Tân Thanh. Tuy nhiên, việc nhận hàng sẽ rất khó khăn bởi nhiều lái xe Trung Quốc vẫn chưa muốn đi làm do lo ngại virus corona.

Theo Đời sống
Không để tình trạng vàng hóa nền kinh tế

Không để tình trạng vàng hóa nền kinh tế

Theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, NHNN cần thực hiện nghiêm túc các giải pháp bình ổn thị trường vàng. Cần khẩn trương rà soát, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 24/2012/NĐ-CP.
back to top