Long An: Điều tra nguyên nhân 2 người tử vong trong nhà nghỉ

Ngày 25/11, Công an TP Tân An, tỉnh Long An, đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân 2 người tử vong trong nhà nghỉ.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc có 2 người chết là vợ, chồng đang trong thời gian ly thân.

Tối 24/11, 2 vợ chồng là B.N.H.Q (sinh năm 1982) và N.D.H (sinh năm 1980) và 1 đứa con 5 tuổi (cùng ngụ xã Bình Quới, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) đến thuê nhà nghỉ T.T.

co-quan-chuc-nang-dang-tien-hanh-phong-toa-hien-truong-kham-nghiem-tu-thi-va-xac-minh-dieu-tra-vu-viec.jpg
Cơ quan chức năng đang tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác minh, điều tra vụ việc.

Lúc ở trong phòng, con nhỏ đang ngủ say, vợ chồng xảy ra cự cãi, mâu thuẫn. Theo đó, người chồng được cho là đã dùng dao đâm chết vợ và sau đó tự tử.

Sáng 25/11, chủ nhà nghỉ T.T. trên đường Nguyễn Thái Bình, phường 3 (TP Tân An) phát hiện một phòng có dấu hiệu bất thường. Họ đến gõ cửa không thấy ai trả lời.

Khi nhân viên lấy chìa khóa mở cửa phòng thì phát hiện người đàn ông và phụ nữ đã tử vong nên báo công an.

Cơ quan chức năng đang tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác minh, điều tra vụ việc.

Cháu bé 5 tuổi, sáng sớm nay đã có người thân trong gia đình đến nhận và sức khỏe vẫn bình thường.

Theo Đời sống
Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan, xơ gan, tim mạch, dạ dày... Đặc biệt, nhiều bệnh nhân bị sảng run với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc,…
back to top