Lợi tức trái phiếu chính phủ gần như đi ngang

(khoahocdoisong.vn) - Tuần vừa qua, lợi tức trái phiếu Chính phủ (TPCP) trên thị trường thứ cấp hầu như không có biến động so với những tuần trước đó.

Lợi tức TPCP kỳ hạn 10 năm của Việt Nam hiện chỉ là 2,4%/năm. Bởi vậy, lợi tức TPCP Việt Nam có thể tiếp tục phục hồi từ mức đáy trong thời gian tới để về mức hợp lý với mặt bằng lãi suất trái phiếu quốc tế nhưng khó tăng mạnh do thanh khoản các Ngân hàng Thương mại nhìn chung vẫn khá dư thừa tiền.

Thanh khoản thị truờng sụt giảm, tổng giá trị giao dịch trong tuần đạt 47 nghìn tỷ đồng  (giảm 9,1% so với tuần đầu tháng 4).

Trong đợt gọi thầu tuần trước, toàn bộ 5.000 tỷ đồng gọi thầu ở 3 kỳ hạn 5; 10 và 15 năm đều được phát hành hết. Tuy nhiên, 500 tỷ đồng gọi thầu ở kỳ hạn 20 năm không thành công.

Theo Đời sống
back to top