Lời hẹn cuối cùng của dân quân tự vệ bị đâm chết

Khi nghe tin bạn trai - dân quân tự vệ bị đâm chết chiều 4/4, chị Phượng đã suy sụp hoàn toàn.

Vụ việc anh N.T.H. (21 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), là dân quân tự vệ thuộc Phường đội phường 14, quận Gò Vấp bị đâm chết trong khi phân luồng giao thông khiến nhiều người xót xa. Với người thân của anh H., nỗi đau ập đến bất ngờ khiến mọi người suy sụp.

dan-quan-bi-dam-2.jpg
Hiện trường vụ dân quân bị đâm.

Chị Phượng, bạn gái của anh H. chia sẻ, chiều hôm xảy ra sự việc, anh H. đã hẹn làm xong việc sớm sẽ qua đón chị vì có thể có mưa lớn. Chị Phượng không ngờ, đó là lời hẹn cuối cùng từ bạn trai.

Khi nhận tin anh H. bị đâm tử vong, chị Phượng và gia đình anh H. như chết lặng.

Hoàn cảnh gia đình của H. không dư dả, hiện Phượng cùng gia đình H. vẫn ở nhà thuê. Hai năm trước, H. đã đăng ký tham gia lực lượng dân quân tự vệ tại phường.

"Tháng 5 tới, anh H. sẽ hoàn thành nhiệm vụ, ra quân. Không ngờ, anh lại ra đi tức tưởi như thế", chị Phương nghẹn ngào.

Trước đó, vào chiều 4/4, anh N.T.H (SN 2001, ngụ quận Gò Vấp) là dân quân tự vệ thuộc Phường đội phường 14, quận Gò Vấp đứng phân luồng giao thông trước trường THCS Phạm Văn Chiêu. Vào thời điểm trên, khi thấy người đàn ông chở một học sinh đi sai làn đường, anh H. đã nhắc nhở.

Nhưng người đàn ông lớn tiếng chửi, cự cãi rồi rút dao đâm anh H. gục tại chỗ. Sau đó người đàn ông này bỏ lại xe máy tại hiện trường, tẩu thoát.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Ngày 5/4, thông tin từ  cơ quan chức năng cho biết, người đâm chết dân quân tự vệ là Lê Quốc Tuấn, 50 tuổi.

Sau vài tiếng đâm chết dân quân tự vệ, Tuấn đã ra công an đầu thú và bị Công an quận Gò Vấp tạm giữ hình sự về hành vi Giết người.

Theo Đời sống
Khách hàng cũng sẽ được thử tay lái với mẫu xe ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam – VinFast VF e34.

Vinhomes và VinFast tổ chức sự kiện trải nghiệm bộ đôi “Nhà xanh - Xe điện” tại Hà Nội và TPHCM

Nhằm tri ân cư dân và khách hàng, đồng thời mong muốn lan toả mạnh mẽ xu hướng sống xanh và thông minh, Vinhomes sẽ phối hợp với VinFast tổ chức sự kiện “Nhà xanh xe điện – Mở lối tương lai” tại hai đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) và Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm) trong hai ngày 23, 24/7 và Vinhomes Grand Park (TPHCM) trong hai ngày 30, 31/7. Khách hàng tham dự sự kiện sẽ được mục sở thị và lái thử bộ đôi ô tô điện thông minh VinFast VF 8 và VinFast e34.
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top