Loét giác mạc sâu vì đeo kính áp tròng

Kính áp tròng có ưu điểm về mặt thẩm mỹ, ngoài ra còn giúp bệnh nhân có trường nhìn tốt hơn, hạn chế các hiện tượng quang sai, cầu sai như khi đeo kính gọng. Việc sử dụng có nguy hiểm hay không phụ thuộc vào bệnh nhân đeo có đúng chỉ định và tuân thủ đúng quy trình hướng dẫn của bác sĩ không.

Ảnh minh họa.

Hỏi: Kính áp tròng hiện nay được nhiều người sử dụng, đeo kính áp tròng nhiều có ảnh hưởng tới mắt không? Vừa rồi có ca sĩ sử dụng kính áp tròng đã loét giác mạc sâu, bệnh có nguy hiểm không?

Minh Thái (, TP HCM)

Ths. BS. Bùi Cẩm Hương, BV Mắt Sài Gòn trả lời: Kính áp tròng (kính tiếp xúc) là một trong các phương pháp để điều trị tật khúc xạ bao gồm kính gọng, kính tiếp xúc hoặc phẫu thuật lasik. Mỗi phương pháp nói trên đều có ưu nhược điểm khác nhau.

Kính áp tròng có ưu điểm về mặt thẩm mỹ, ngoài ra còn giúp bệnh nhân có trường nhìn tốt hơn, hạn chế các hiện tượng quang sai, cầu sai như khi đeo kính gọng. Việc sử dụng có nguy hiểm hay không phụ thuộc vào bệnh nhân đeo có đúng chỉ định và tuân thủ đúng quy trình hướng dẫn của bác sĩ không.

Ví dụ: Bệnh nhân đang có viêm nhiễm tại mắt, bị bệnh lý khô mắt thì không được sử dụng kính áp tròng. Khi sử dụng bệnh nhân cũng cần nắm bắt được quy trình sử dụng (mỗi loại kính có quy định đeo ban ngày hay đêm, kính đeo 1 ngày, 1 tuần hay 1 tháng…), quy trình tháo lắp, cách vệ sinh kính, bảo quản kính, vệ sinh tay khi đeo kính, tuân thủ lịch tái khám và nắm bắt được các triệu chứng bất thường như cộm vướng, đỏ mắt, chói, chảy nước mắt để đi khám ngay.

Khi đeo kính áp tròng có nguy cơ làm tổn thương bề mặt giác mạc, vi khuẩn sẽ dễ xâm nhập và gây viêm nhiễm mắt, nếu người bệnh không đi khám sớm sẽ làm quá trình viêm nặng hơn, khó điều trị hơn.

Khánh Thủy ghi

Theo Đời sống
back to top