Lộ diện GDP của 6 nền kinh tế lớn ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam

Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ 6 nền kinh tế lớn ở Đông Nam Á là Singapore, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Philippines và Việt Nam đã có kết quả GDP năm 2021.

Trong số 6 nền kinh tế lớn ở Đông Nam Á, Thái Lan là quốc gia cuối cùng công bố kết quả tăng trưởng kinh tế. Quý cuối cùng năm 2021 của Thái Lan đã tăng cao hơn mức dự án, đạt 1,9%, đã kéo tăng trưởng của cả năm lên 1,6%.

Trong khi đó, theo dữ liệu sơ bộ được công bố hôm 3/1/2022, Singapore có mức tăng trưởng ấn tượng, từ mức âm 5,4% (2020) lên 7,2% GDP trong năm 2021, đạt 364 tỷ USD.

Đây cũng chính là mức tăng trưởng kinh tế mức cao nhất kể từ năm 2010 của Singapore, khi nền kinh tế nước này phục hồi 14,5% sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Năm 2021, GDP Indonesia tăng trưởng 3,69% so. Theo dữ liệu của Cơ quan Thống kê Indonesia cho biết, mức tăng này chỉ thấp hơn so với dự báo 0,1%. Trong khi, năm 2020, nước này có GDP tăng trưởng âm 2,07%.

Còn theo Cục thống kê Malaysia, GDP quốc gia này tăng trưởng 3,1% trong năm 2021.

GDP Philippines tăng 5,6% trong năm 2021. Đây là con số ấn tượng của nước này, khi năm 2021, cả thế giới phải hứng chịu sự bùng phát nhanh chóng của dịch bệnh Covid-19.

Riêng kinh tế Việt Nam, GDP tăng trưởng 2,58% trong năm 2021, đạt 352 tỷ USD. Mức này thấp hơn so với kế hoạch đã đặt ra, nhưng cũng là cố gắng của cả nước khi phải thực hiện giãn cách xã hội.

Với mức tăng này, trong năm 2021, Việt Nam đứng thứ 5 về GDP trong khu vực Đông Nam Á. Malaysia cũng tiếp tục giữ vị trí thứ 6 trong nhóm các nền kinh tế lớn của khu vực.

Theo Đời sống
Thực hư bọ biển siêu rẻ

Thực hư bọ biển siêu rẻ

Có phần thịt được đánh giá là ngon hơn tôm hùm nên bọ biển là một trong những loại hải sản có giá hàng triệu đồng. Nhưng thời gian gần đây, bọ biển được bán khắp trên chợ hải sản online với giá rẻ chưa từng thấy.
back to top