Lính thủy Đánh bộ Mỹ phát triển hệ thống tên lửa chống hạm trên xe không người lái

(khoahocdoisong.vn) - Lính thủy Đánh bộ Mỹ lên kế hoạch tích hợp Tên lửa tấn công hải quân (NSM) trên phương tiện chiến đấu hạng nhẹ không người lái Oshkosh (JLTV), nhằm tăng cường khả năng chống hạm, kiểm soát trên biển và ngăn chặn các cuộc tấn công từ hướng biển.

Các chỉ huy cao cấp Hải quân và Lính thủy Đánh bộ Mỹ tự tin rằng, chương trình tên lửa chống hạm mặt đất, hậu thuẫn cho khái niệm Phương thức hoạt động Viễn chinh Tiên tiến (EABO) sẽ buộc Trung Quốc phải "buốt óc" để tìm giải pháp chống lại những phát triển vượt bậc của lực lượng Hải quân – Lính thủy Đánh bộ Mỹ.

Việc phát triển tên lửa chống hạm (GBASM) trên mặt đất là ưu tiên hiện đại hóa hàng đầu cao nhất của Lính thủy Đánh bộ (USMC). Giải pháp GBASM của USMC là Hệ thống ngăn chặn tàu (NMESIS) của Hải quân và USMC, bao gồm hệ thống phóng di động không người lái trên thân xe JLTV và ống container vận tải – phóng tên lửa chống tàu Naval Strike Missiles (NSM). 

Hệ thống tên lửa chống tàu trên xe không người lái JLTV ROGUE

Hệ thống tên lửa chống tàu trên xe không người lái JLTV ROGUE

Để nhanh chóng có được khả năng kiểm soát biển từ trên bờ, USMC sẽ tích hợp tên lửa tấn công hải quân, tương tự tên lửa chống hạm trên Tàu tuần biển (LCS) Littoral, để tăng khả năng tấn công tiêu diệt mục tiêu. Trong tương lai, Tên lửa hành trình phóng từ mặt đất (GLCM) sẽ mang lại tầm bắn lớn hơn nữa nếu xe phóng ROGUE cho thấy khả năng cơ động trên các địa hình phức tạp và dễ dàng trong điều khiển.

Tên lửa tấn công hải quân (NSM) là tên lửa chống hạm và tấn công mặt đất, được công ty Kongsberg Defense & Aerospace (KDA) của Na Uy phát triển. Tên gốc của Na Uy là Nytt sjømålsmissil (nghĩa đen là tên lửa mục tiêu trên biển mới, cho thấy đó là sự kế thừa của tên lửa Penguin), tên tiếp thị tiếng Anh Naval Strike Missile được ra sau này. 

Tên lửa có trọng lượng lớn hơn 400 kg (880 lb) và tầm bắn hơn 185 km (100nm). Tên lửa mang đầu đạn nổ phá / phân mảnh hợp kim titan có độ bền cao của công ty TDW phù hợp với thiết kế tên lửa nhẹ hiện đại, không nhạy nổ.

Một khẩu đội tên lửa tấn công hải quân trên bờ biển bao gồm ba phương tiện vận tải, phóng tên lửa, một xe chỉ huy khẩu đội, ba xe chỉ huy chiến đấu, một trung tâm thông tin cơ động, một đài radar di động, sử dụng radar TRS-15C, một xe vận chuyển và nạp đạn, một xe công trình kỹ thuật di động di động.

Mỗi xe phóng MLV mang theo 4 tên lửa, được kết nối với xe điều khiển hỏa lực (CCV) bằng cáp quang hoặc radio trên khoảng cách xa tới 10 km (6,2 mi); có thể phóng tối đa 6 bệ phóng với 24 tên lửa cùng lúc. Khi được triển khai trên chiến hạm, NSM có thể gắn trên boong theo block một, hai, ba, bốn hoặc sáu ống phóng. Tháng 06.2013, Ba Lan biên chế Sư đoàn tên lửa phòng thủ bờ biển trang bị 12 hệ thống tên lửa NSM và 23 xe trên khung gầm Jelcz.

Theo TGO
Lính thủy Đánh bộ Mỹ và bộ binh Nhật Bản diễn tập chiến đấu trên các xe đổ bộ ACV

Lính thủy Đánh bộ Mỹ và bộ binh Nhật Bản diễn tập chiến đấu trên các xe đổ bộ ACV

Lính thủy Đánh bộ Mỹ và Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (JGSDF) tiến hành cuộc diễn tập chung cơ động đường thủy trên các xe chiến đấu đổ bộ của Mỹ (ACV) và xe đổ bộ tấn công Nhật Bản (AAV) Iron Fist 2022 tại White Beach, Căn cứ Lính thủy đánh bộ (MCB) Trại Pendleton, California, ngày 1-2/2.
back to top