Liên quân Syria - Nga chuyển hướng tiến công về phía Latakia, Thổ Nhĩ Kỳ dọa dùng S-400 bắn máy bay Nga

(khoahocdoisong.vn) - Sau khi đánh bại các cuộc phản công của lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến được quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn trên vùng nông thôn miền nam Idlib, quân đội Syria chuyển hướng tiến công về phía Latakia.

Ngày 20.02.2020, kênh truyền hình Ruply công bố video được máy bay không người lái trinh sát Quân đội Syria ghi lại tại khu vực thị trấn Ariha bị bỏ hoang ở tỉnh Idlib, trên tuyến cao tốc M4 nối Latakia và Aleppo.

Quân đội Syria hiện đang lên kế hoạch chiếm lại thị trấn này. Sau những cuộc giao chiến nhiều năm, người dân tại thị trấn đã phải di tản, các tòa nhà, khu dân cư bị hủy hoại nặng nề, chỉ còn các tay súng thánh chiến đang ẩn nấp trong khu dân cư.

Tuyến đường cao tốc M-4 và thị trấn Ariha ở Idlib. Video Ruptly

Quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát nhiều thị trấn lớn ở Idlib từ tổ chức khủng bố Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) và các nhóm Hồi giáo thánh chiến được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

Giai đoạn tiếp theo, các đơn vị quân đội Syria có kế hoạch giành lại quyền kiểm soát trên tuyến đường then chốt này nhằm đẩy lực lượng Hồi giáo thánh chiến về sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc chiến sẽ càng căng thẳng hơn do Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tăng cường viện trợ cho các lực lượng thánh chiến ở mức cao nhất.

Chiến tuyến Idlib sau cuộc tấn công của quân đội Syria

Chiến tuyến Idlib sau cuộc tấn công của quân đội Syria

Mục tiêu tiếp theo của quân đội Syria, đường M-4 về Latakia

Mục tiêu tiếp theo của quân đội Syria, đường M-4 về Latakia

Hiện nay, Thổ Nhĩ Kỳ đang vận động NATO và Mỹ triển khai hệ thống phòng không tầm xa Patriot để ngăn chặn không quân Nga phong tỏa Idlib, đồng thời tiếp tục tăng cường viện trợ cho lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến, đe dọa sẽ đưa thêm binh lực vào để đẩy lùi quân đội Syria về chiến tuyến ban đầu.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara đang đàm phán căng thẳng với Nga để đòi quyền sử dụng không phận Idlib của Syria nhằm bảo vệ cái gọi là ‘anh em Hồi giáo trước chế độ độc tài”. Trong khi theo quyết định của Liên Hiệp Quốc, tổ chức HTSlà lực lượng khủng bố thoát thai từ tổ chức khủng bố Jabhat Al-Nusra.

Trong quyết tâm cao bảo vệ lực lượng khủng bố này, Ankara vẫn nhấn mạnh hệ thống S-400 sẽ được kích hoạt nếu cần thiết, dù Thổ Nhĩ Kỳ không tìm kiếm một cuộc đối đầu với lực lượng Nga ở Syria.

Theo TGO
back to top