Liên minh Ả rập phá hoại ngừng bắn ở Yemen, Houthi tiến công đánh trả trên vùng biên giới

(khoahocdoisong.vn) - Trong tuần, Liên minh quân sự do Ả rập Xê út liên tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn Thụy Điển, bắn phá nhiều khu vực dân cư thuộc tỉnh Hodeidah, Yemen bằng pháo binh, súng cối và súng máy hạng trung.

Cụ thể, Liên minh quân sự vùng Vịnh sử dụng súng cối bắn phá các khu dân cư thuộc quận Saba'ah Youluo, phóng 5 tên lửa Grad vào làng Shajan, bắn 27 quả đạn cối vào các địa bàn dân cư khác thuộc quận Durayhimi, gây thiệt hại nặng nề tài sản của người dân trong khu vực.

Lực lượng Liên minh quân sử dụng súng máy hạng nặng bắn bừa bãi vào hàng chục khu dân cư ở quận Hayis và phía tây quận al-Tuhyata.

Truyền thông kháng chiến Yemen lên án sự im lặng của cộng đồng quốc tế và các tổ chức nhân quyền đối với những hành vi vi phạm thỏa thuận Thụy Điển, tiếp tục gây thương vong, tổn thất về tài sản, phá hủy hạ tầng cơ sở dân sinh trong địa phận tỉnh Hodeidah của Liên minh quân sự vùng Vịnh.

Đáp trả, lực lượng Houthi, với yểm trợ của tiểu đoàn pháo binh tên lửa quân đội kháng chiến Yemen, đã tấn công vào các đơn vị Liên minh quân sự Ả rập gần dãy núi Mabu'tha thuộc tỉnh Jizan, diệt và làm bị thương nhiều binh sĩ.

Tuần trước, lực lượng Houthi cũng tiến hành một cuộc phục kích ở tỉnh Jizan của Ả rập Xê út, diệt và làm bị thương một số binh sĩ, ngăn chặn các cuộc tấn công của Liên minh dọc theo tuyến biên giới với Yemen.

Lực lượng Houthi tấn công Liên minh quân sự vùng Vịnh trong khu vực tỉnh Jizan. Vùng biên giới Yemen - Ả rập Xê út

Theo TGO
back to top