Lebanon: Nổ kinh hoàng như bom nguyên tử ở thủ đô Beirut

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 04.08.2020, hai vụ nổ lớn làm rung chuyển cảng thủ đô Beirut Lebanon, gây ra sự tàn phá quy mô rất lớn ở khu vực xung quanh và hàng trăm người thương vong.

Một số lượng lớn các tòa nhà văn phòng và căn hộ bị hư hại nặng nề hoặc phá hủy hoàn toàn. Nhiều thông tin khác nhau về nguyên nhân vụ nổ hủy diệt này ở Beirus. Theo đó, có hơn 2.700 tấn ammonium nitrate lưu trữ trong một nhà kho không an toàn đã gây ra vụ nổ lớn này. Nhà chức trách địa phương cũng ngả theo hướng này về nguyên nhân vụ nổ.

Vụ nổ kinh hoảng trên cảng thủ đô Beirut Lebanon

Hậu quả vụ nổ thật sự khủng khiếp

Thông tin trên mạng xã hội cho biết, có khoảng 70 người thiệt mạng và có tới 3.000 người bị thương.

Bộ trưởng Y tế Lebanon Hamad Hassan cho biết, vụ nổ tại cảng Beirut gây ra thương vong rất lớn và thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất. Trả lời phỏng vấn của báo chí Lebanon, ông nói thêm đã chỉ đạo các bệnh viện điều trị khẩn cấp cho những người bị thương.

Trang truyền hình quốc tế Lebanon (LBCI Lebanon News) dẫn lời Thống đốc Beirut, Marwan Abboud cho biết Beirut bị tàn phá rất lớn, sự cố này chưa từng có ở Lebanon.

Theo nguồn tin địa phương, vụ nổ bùng phát tại Khu số 12, đây là một kho pháo hoa, gần các silo lúa mì tại cảng Beirut.

Hậu quả kinh hoàng của vụ nổ kho pháo hoa trên cảng Beirut, Lebanon

Hậu quả kinh hoàng của vụ nổ kho pháo hoa trên cảng Beirut, Lebanon

Theo TGO
back to top