Lật thuyền trên sông, 3 người mất tích

Khi đang qua sông Mã ở Thanh Hóa, chiếc thuyền bất nghờ bị lật khiến 3 người bị cuốn trôi mất tích.

Tối 8/1, thông tin từ UBND huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) cho biết, lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm 3 người bị lật thuyền mất tích trên sông Mã.

2714923506170199161739268275979614147150773n-16416540512281974745965.jpg
Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm 3 người mất tích trên sông Mã.

Trước đó, vào chiều cùng ngày, khi ông Hà Văn Q. (SN 1966) và vợ là Hà Thị H. (SN 1960) cùng cháu gái là Hà Thị Tr. (SN 2012; cả gia đình trú tại bản Phé, xã Phú Xuân, huyện Quan Hóa) đi thuyền qua sông Mã đoạn qua bản Mỏ để lên chòi thì bất ngờ bị lật thuyền khiến 3 người mất tích. 

Ngay khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều động 20 cán bộ chiến sĩ, cùng phương tiện cứu nạn cứu hộ nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp cùng chính quyền địa phương và người dân địa phương tìm kiếm người mất tích.

Được biết, đến 21 giờ ngày 8/1, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm tung tích các nạn nhân.

Theo Đời sống
Xước da bệnh nhân 52 tuổi nguy kịch vì uốn ván nặng kèm thuyên tắc phổi

Cứu bệnh nhân 52 tuổi bị uốn ván nặng kèm thuyên tắc phổi

Người dân không nên chủ quan với bệnh uốn ván, khi gặp các vết thương cần phải chủ động tiêm ngừa. Trong trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, cần sớm đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế để được điều trị kịp thời, tránh những diễn biến nguy hiểm.
Hà Nội: Ca mắc rubella đầu tiên đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng bệnh

Bệnh rubella nguy hiểm thế nào?

Rubella là bệnh truyền nhiễm do vi rút Alphavirust genus và Rubivirus genus gây ra. Bệnh rubella có tính lây truyền cao dễ gây thành dịch lớn và đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai.
back to top